Bạn bè nghệ sĩ tiễn đưa 'Chí Phèo' Bùi Cường về nơi an nghỉ

Tang lễ của NSƯT Bùi Cường diễn ra vào sáng 7/8 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Theo thông tin từ phía gia đình nghệ sĩ Bùi Cường, lễ truy điệu diễn ra vào 8h45 và hỏa táng cùng ngày tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

Gia đình khóc thương bên linh cữu cố nghệ sĩ Bùi Cường. Ảnh: Việt Linh.

Gia đình khóc thương bên linh cữu cố nghệ sĩ Bùi Cường. Ảnh: Việt Linh.

Diễn viên, đạo diễn Bùi Cường qua đời vào rạng sáng 3/8 do tai biến mạch máu não, hưởng thọ 71 tuổi. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đau buồn, xót xa trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ tài năng, tâm huyết với nghề.

Nghệ sĩ Bùi Bài Bình xúc động chia sẻ: "Khi còn học trong trường hay lúc đi diễn, anh luôn giản dị, hòa đồng. Gần đây, anh có nộp hồ sơ xét duyệt NSND. Anh hứa với chúng tôi nếu được xét duyệt lần này anh sẽ tổ chức một bữa tiệc mời bạn bè. Sáng nay nghe tin anh mất, tôi rụng rời tay chân".

NSƯT Minh Châu đến tiễn bạn từ rất sớm. Ảnh: Việt Linh.

NSƯT Đức Lưu, người đóng vai Thị Nở, cho biết bà bàng hoàng đến điếng người khi hay tin đồng nghiệp qua đời, và cũng biết từ nay sẽ không còn cặp đôi Chí Phèo - Thị Nở cùng sánh bước lên sân khấu để trao các giải thưởng điện ảnh.

Bùi Cường là diễn viên điện ảnh khóa 2 của trường đại học Sân khấu – Điện ảnh, cùng thời với NSND Bùi Bài Bình, NSND Phương Thanh, NSND Minh Châu, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Quốc Trọng...

Hơn 35 năm gắn bó với nghề diễn, ông được khán giả nhớ tới với vai Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Vai diễn này đã mang về cho ông Huy chương vàng ở hạng mục Diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6 (năm 1983). Ngoài ra, ông còn ghi dấu ấn với các phim Dòng sông vàng, Phút thứ 89, Biệt động Sài Gòn...

Sau này, ông chuyển hướng sang làm đạo diễn phim, được nhớ đến với Người hùng râu quặp, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Chuyện tình một ngôi sao hay Kẻ cướp cô dâu.

Theo Zing.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ban-be-nghe-si-tien-dua-chi-pheo-bui-cuong-ve-noi-an-nghi-20180807081835196.htm