Bản án thích đáng cho nhóm đối tượng kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng

Ngày 30-8-2018 Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đưa vụ án gây rối trật tự công cộng của nhóm công nhân thuộc Công ty TNHH Đông Phương (100% vốn Đài Loan), khu công nghiệp Sông Mây, đóng trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom ra xét xử.

Theo đó, nhằm phản đối luật đặc khu, nhóm công nhân thuộc xưởng G1 Sotapg đã đình công, hô hào nhiều công nhân khác cùng tắt điện, nghỉ làm, sau đó lan sang xưởng G2 Sotapg. Trong đó, Nguyễn Thị Chúc Mai được xác định là người chủ mưu, cầm biểu ngữ 99 năm (số 99 bị gạch chéo) phất lên để lôi kéo nhiều công nhân khác cùng tham gia.

Các bị cáo tại phiên tòa

Tiếp đó, Lê Văn Tấn; Nguyễn Thị Lành; Nguyễn Thị Như; Hoàng Thị Thanh Thương; Nguyễn Thị Hiền; Nguyễn Văn Phương; Tăng Hônh; Đặng Phương Nam; Phạm Thị Tuyết Mai; Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Thị Vân; Tô Thị Loan; Võ Thị Hạnh và Bùi Thị Bảy được xác định tham gia tích cực trong số khoảng 500 công nhân công ty cùng tham gia biểu tình hôm đó. Sau đó kéo ra đường gây rối, phải đến khi lực lượng công an chặn lại, giải thích thì nhóm công nhân này mới chịu giải tán, nhưng hậu quả Công ty Phương Đông thiệt hại hơn 483 triệu, chỉ vì phút bốc đồng, kích động và thiếu hiểu biết của nhóm công nhân này. Bên cạnh đó cũng gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến những công nhân khác đang làm việc trên địa bàn huyện Trảng Bom.
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Chúc Mai 13 tháng tù giam. Các bị cáo khác cũng phải chịu mức án thích đáng từ 06-10 tháng tù, số còn lại chịu hình phạt từ 12-18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Đây là bản án nghiêm minh, đủ sức răn đe cho những ai thiếu hiểu biết và coi thường pháp luật.

Hương Trà - Nho Thanh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ban-an-thich-dang-cho-nhom-doi-tuong-kich-dong-bieu-tinh-gay-roi-trat-tu-cong-cong-58740.html