Bản án thích đáng cho hai cựu nhân viên cướp hơn 2,2 tỷ ở trạm thu phí Dầu Giây

Hai đối tượng này là nhân viên cũ của trạm thu phí, biết đường đi nước bước của trạm nên lên kế hoạch cướp tài sản. Hai đối tượng đã tấn công các nhân viên trạm phí để cướp đi số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Ngày 27/6, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự cướp hơn 2,2 tỷ đồng ở trạm phí Dầu Giây ra xét xử sơ thẩm tại trụ sở UBND xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Tòa tuyên phạt 2 bị cáo gồm Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 29 tuổi, quê tỉnh Nam Định 20 năm tù và Trần Tuấn Anh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh 19 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Hai bị cáo lãnh án nặng.

Hai bị cáo lãnh án nặng.

Theo đó Tuấn Anh và Nam là nhân viên của Trạm thu phí đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, nhưng đã nghỉ việc được một thời gian. Cuối tháng 1/2019, cả hai hẹn gặp nhạu tại một quán cà phê ở khu vực TP.Hồ Chí Minh. Nam có rủ Tuấn Anh đến trạm thu phí trên đường cao tốc, đoạn gần Dầu Giây thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất để cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch này, ngày 4/2, cả hai đến khu vực cầu vượt An Sương (TP.Hồ Chí Minh) mua một xe máy cũ, 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 bịch đạn bi để làm phương tiện gây án. Các đối tượng còn chuẩn bị một số dụng cụ như: kìm, dao, búa, cây ba trắc, tua vít để làm dụng cụ khi đi cướp.

Hoàng Nam và Tuấn Anh còn tìm mua ba lô, mũ, áo thun, áo khoác, khẩu trang, quần và giày.

Sau khi đã chuẩn bị xong các vật dụng trên rạng sáng ngày 7/2 (đêm mùng 3 Tết Nguyên Đán), cả hai chở nhau xuống khu vực lô cao su ở xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (nơi tiếp giáp với trạm thu phí) tìm cách tiếp cận địa điểm.

Sau khi vào trong lô cao su, Nam và Tuấn Anh thay toàn bộ quần áo đã mua sẵn, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Sau đó, cả hai đột nhập vào văn phòng thường dùng để xem ti vi của các nhân viên trạm thu phí, chờ cơ hội ra tay.

Đến khoảng 7h cùng ngày, cả hai mang theo hung khí đã chuẩn bị, xông vào phòng kế toán. Tại đây, Nam dùng tua vít và súng khống chế chị Lê Thị Thơm và chị Hồ Thị Anh Thư (đều là nhân viên của trạm thu phí), còn Tuấn Anh dùng dao khống chế anh Trần Đông Nam (cũng là nhân viên của trạm) để cướp tiền.

Sau khi khống chế các nhân viên, Nam và Anh lấy nhiều cọc tiền bỏ vào 2 ba lô mang theo. Để dễ bề tẩu thoát, Tuấn Anh dùng dao đánh vào đầu anh Đông Nam (nhưng không gây thương tích) rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, một số nhân viên của trạm có đuổi theo hai đối tượng, nhưng không thành.

Sau khi cướp được số tiền lớn và thoát được khỏi sự truy đuổi của các nhân viên trạm thu phí, Hoàng Nam và Tuấn Anh chở nhau bằng xe máy cũ trốn vào rừng cao su gần đó. Khi đến đoạn đường ray xe lửa (thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất), Nam để Tuấn Anh lại và tìm đến khu vực cất giấu đồ, gom toàn bộ những vật dụng liên quan đến vụ cướp dùng xăng đốt phi tang.

Sau đó, Nam phóng xe máy đến gửi tại nhà xe bệnh viện Đa khoa TP.Long Khánh. Riêng số tiền cướp được Nam mang đến khu vực TP.Hồ Chí Minh gửi cho anh Trần Thanh Nghĩa 700 triệu đồng, anh Trần Văn Biên 350 triệu đồng, anh Phan Thanh Sơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, Nam còn dùng hơn 350 triệu đồng mua hơn 10 lượng vàng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cả hai gặp nhau tại TP.Hồ Chí Minh thuê nhà nghỉ tại khu vực gần Bến xe Miền Đồng nghỉ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Quá trình bắt giữ, Nam khai trong lúc bỏ trốn do ba lô bung khóa nên có làm rơi một số tiền. Ngoài ra, đối tượng này còn cho những người ăn xin và tiêu xài cá nhân hết hơn 100 triệu đồng. Qua điều tra cơ quan công an cũng đã thu hồi số tiền hơn 1,7 tỷ đồng trả lại cho nhân viên trạm thu phí.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Nam và Anh đều là những người có tiền án về các tội cướp, trộm cắp, mua bán ma túy… Tuy nhiên, các bị cáo không tu chí làm ăn mà tiếp tục rủ nhau đi gây án.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải xử lý mức án nghiêm để giáo dục răn đe.

Về phần dân sự, ngoài số tiền hơn 1,7 tỷ đồng đã được thu hồi, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Nam phải trả lại hơn 100 triệu đồng cho công ty Cổ phần Dịch vụ, Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, là tài sản bị mất trong vụ cướp.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-thich-dang-cho-hai-cuu-nhan-vien-cuop-hon-22-ty-o-tram-thu-phi-dau-giay-a439624.html