Ban An ninh tỉnh Hủa Phăn, Lào và BĐBP Thanh Hóa trao đổi tình hình bảo vệ biên giới năm 2018

Ngày 24-10, đoàn cán bộ chủ chốt Ban An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) do Đại tá En Un, Giám đốc Ban An ninh tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm và trao đổi tình hình nhiệm vụ bảo vệ biên giới năm 2018 với Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Thủy

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, BĐBP Thanh Hóa và Ban An ninh tỉnh Hủa Phăn đã tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới hai nước.

Năm 2018, hai bên đã tổ chức giao ban định kỳ cấp tỉnh được 3 lần, cấp huyện và cấp Đồn biên phòng được 32 lần, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hai bên biên giới tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; thông báo cho nhau tình hình liên quan đến an ninh trật tự an toàn xã hội, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho trên 13 nghìn lượt người, 8.000 lượt phương tiện.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hai bên đã phối hợp xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án, bắt 34 vụ, 37 đối tượng, thu 6 bánh heroin; trên 50.000 viên ma túy tổng hợp; 3kg thuốc phiện và nhiều tang vật có giá trị khác.

Với tình cảm chân tình, thẳng thắn, hai bên đã trao đổi, bàn giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình phối hợp thời gian qua; đồng thời đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Xuân Thủy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ban-an-ninh-tinh-hua-phan-lao-va-bdbp-thanh-hoa-trao-doi-tinh-hinh-bao-ve-bien-gioi-nam-2018/