Bản án nghiêm khắc dành cho kẻ côn đồ

Ngày 5-9, TAND thị xã Cai Lậy mở phiên tòa xét xử hình sự đối với bi cáo Nguyễn Đăng Ca (SN 1984) về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 8-4, sau khi đã uống rượu, Nguyễn Đăng Ca đi bộ đến tiệm Internet để tìm Trần Minh Tuấn đang chơi game tại đây.

Nguyễn Đăng Ca tại tòa.

Lúc này, Ca nhờ Tuấn chở đến nhà bạn chơi nhưng Tuấn không đồng ý. Ca bực tức nên đi bộ về nhà lấy một con dao tự chế rồi quay lại tiệm Internet. Thấy Tuấn vẫn còn đang chơi game nên Ca cầm dao tấn công Tuấn trúng vai và tay trái. Mọi người can ngăn và đưa Tuấn đi cấp cứu. Kết luận giám định Tuấn bị thương tích với tỉ lệ là 26%.

Nguyễn Đăng Ca phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng và có tính chất côn đồ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại; là con của người có công với cách mạng. Do đó HĐXX đã tuyên phạt Ca hai năm tù.

DIỆU NƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/ban-an-nghiem-khac-danh-cho-ke-con-do-791161.html