Bản án nghiêm khắc cho nhóm côn đồ

Phiên xử sơ thẩm vụ án: “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” của TAND tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong 2 ngày cuối cùng của năm 2020 có khá đông người theo dõi. Trong số 9 bị cáo của vụ án này thì có đến 5 bị cáo có nhân thân xấu, có tiền án, tiền sự, 1 trong số 9 bị cáo là em ruột của bị hại. Chỉ vì mâu thuẫn cỏn con, thêm chút máu côn đồ, 9 bị cáo đã phải trả giá bằng các bản án nghiêm khắc, trong đó có 7 bản án tù giam.

Bị cáo Vũ Anh Quyền.

Bị cáo Vũ Anh Quyền.

Theo cáo trạng, do nghi nghờ Lê Xuân Trường tranh giành việc làm của mình tại Nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc (tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) khoảng 20 giờ ngày 5-11-2019, Bùi Quốc Quý (1994, trú xã Đại Lào; công nhân nhà máy rác nhưng đã bị cho nghỉ việc) gọi điện đe dọa sẽ tìm Trường để “ăn thua đủ”. Nghe vậy, Trường đã gọi điện cho anh Lê Tiến Đức là quản lý nhà máy xử lý rác thải báo cáo sự việc và được anh Đức khuyên nên tránh mặt để không bị phiền phức. Một lúc sau Quý tìm đến nhưng bảo vệ nhà máy và CAX Đại Lào không cho vào. Khuya cùng ngày, Trường gọi điện thoại kể lại sự việc cho Nguyễn Đình Huy (1997, trú P. Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Biết Huy đang ngồi nhậu cùng mấy người bạn nên Trường tìm đến. Đúng lúc này, Quý tiếp tục gọi điện thoại cho Trường và lăng mạ: “Con chó, mày đang ở đâu” nên 2 bên to tiếng qua điện thoại và thách thức nhau.

Biết Trường hẹn Quý tại quán Phi Yến, Huy điện thoại cho Vũ Anh Quyền (1990, trú P. Lộc Sơn) đúng lúc Quyền đang nhậu tại phòng trọ với 2 người bạn là Võ Văn Vũ Linh (1991, tạm trú TP Bảo Lộc) và Phan Thanh Phong. Chưa hiểu có chuyện gì nhưng Quyền vẫn nhiệt tình chạy ra. Khi đi, Quyền xách theo khẩu súng tự chế do Vũ Duy Thường Lâm cho Quyền và 5 viên đạn; còn Linh mang theo 1 đoạn cây kim loại (cây đũ). Đợi lâu không thấy Quyền đến, Huy nói 1 người bạn tên Giáp chạy ô-tô BKS 49A 225.41 đến đón cả nhóm gồm Quyền, Linh, Phong, Giáp và Lê Anh Trúc đến quán Phi Yến.

Sau khi điện thoại chửi nhau và thách đố với Trường, Bùi Quốc Quý khi đó đang ngôi nhậu cùng em ruột là Bùi Quốc Minh (1994), Nguyễn Văn Thiêm (1994, cùng trú xã Đại Lào) nên Quý đã rủ Minh, Thiêm và Vũ Bảo Doanh (1997, trú xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) đến quán Phi Yến. Doanh đã gọi điện cho Nguyễn Văn Hào (2000, trú xã Đại Lào) rủ Hào cùng đi. Hào mang theo 1 con dao tự chế, 1 cây dũ bằng kim loại, 1 bình xịt hơi cay rồi gọi xe taxi đến quán Phi Yến. Tại đây Hào đưa dao tự chế cho Doanh, đưa cây dũ bằng kim loại cho Trần Phú Quý (1998, trú P. B’Lao, TP Bảo Lộc), Hào cầm 1 bình xịt hơi cay, Minh nhặt một đoạn cây gỗ dài khoảng 40cm ở bên hông quán Phi Yến rồi cả nhóm đi về hướng xe ô-tô mà nhóm của Quyền đang cố thủ. Thấy nhóm của Quí cầm hung khí xông đến, Quyền lái xe chở Giáp, Linh, Trúc bỏ chạy. Khi Quyền lái xe bỏ chạy, nhóm của Quí chạy vào trong quán Phi Yến dùng hung khí đánh Phong khiến Phong phải bỏ chạy vào trong quán.

Sau khi lái xe bỏ chạy, phát hiện không có Phong trên xe nên Quyền quay xe lại quán Phi Yến. Sợ bị đánh, Quyền dừng xe, lấy súng, nạp đạn khiến 1 viên cướp cò nên lấy viên đạn khác nạp vô súng. Khi chạy xe đến cách quán Phi Yến khoảng 30m, thấy nhóm của Bùi Quốc Quý cầm hung khí chạy lại, Quyền kề súng lên cửa xe bóp cò. Viên đạn trúng Bùi Quốc Quý khiến anh này gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án Quyền lái xe chở Giáp, Linh, Trúc bỏ chạy về P. Lộc Phát, trả xe cho Giáp, đưa súng và số đạn còn lại cho Linh đi cất dấu, sau đó khẩu súng đã được Linh vứt đi và không thu lại được. Quyền sau đó đón xe đi TP Đà Lạt và đến ngày 6- 11-2019 thì ra đầu thú. Liên quan đến vụ án này, các đối tượng Danh, Phú Quý cũng ra đầu thú sau đó.

Quá trình điều tra cơ quan CA cũng làm rõ, quá trình Quyền thực hiện hành vi lấy súng, tháo lắp đạn và bắn, những người ngồi trên xe là Linh, Trúc và Giáp không có hành động giúp sức và cũng không biết việc Quyền mang súng theo người trước đó. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị hại đã chi phí mai táng cho Bùi Quốc Quý hết 140 triệu đồng và gia đình Quyền đã bồi thường 150 triệu đồng, bà Lê Thị Khánh là mẹ nạn nhân đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Quyền. Tại phiên tòa, bà Khánh đã có yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bà số tiền tổn thất tinh thần là 2 tỷ đồng. Tuy nhiên yêu cầu này đã không được Tòa chấp nhận.

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án.

Tại tòa, HĐXX đã thẩm vấn làm rõ thân nhân của các bị cáo. Theo đó bị cáo Hào đang chấp hành bản án 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” của TAND TP Bảo Lộc; Doanh có 1 tiền án 15 tháng tù giam về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Trường có 1 tiền án 4 năm 4 tháng tù về 2 tội danh “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”; Huy có 2 tiền án 9 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 30 tháng tù treo về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, 4 lần với tổng số 8 năm bị các cơ quan chức năng đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, 1 lần bị CATP Bảo Lộc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh người; Linh 2 lần bị CATP Bảo Lộc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh người.

Xét tính chất, mức độ phạm tội của từng người, thái độ thành khẩn khai báo của các bị cáo, HĐXX đã xem xét và tuyên phạt Vũ Anh Quyền 13 năm tù giam về tội “Giết người”, Hào 42 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt cả 2 bản án buộc Hào phải chấp hành là 8 năm 6 tháng tù giam, Doanh và Quý mỗi người 3 năm tù giam, Linh 30 tháng tù giam, Huy 12 tháng tù giam, Trường 9 tháng tù giam, Bùi Quốc Minh 2 năm tù treo và Thiêm 6 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc Quyền bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng tổn thất tinh thần.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_236838_ban-an-nghiem-khac-cho-nhom-con-do.aspx