Bản án nào cho cựu thư ký tòa án hành hung luật sư ngay trước hội trường xét xử?

Nhiều luật sư khẳng định, việc cựu thư ký tòa án hành hung ông Hà ngay trước hội trường xét xử là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái với quy định pháp luật và có dấu hiệu cấu thành Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Cựu thư ký tòa đánh luật sư ngay trước hội trường xét xử

Khoảng 8h20 sáng ngày 21/12, luật sư Nguyễn Hồng Hà (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa), người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn tham gia phiên xét xử của vụ án “yêu cầu thực hiện hợp đồng mua bán” tại TAND tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng Huỳnh Công Thoại, nguyên Thư ký TAND TP.Nha Trang. Ảnh: Người Đưa Tin

Đối tượng Huỳnh Công Thoại, nguyên Thư ký TAND TP.Nha Trang. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước giờ làm việc, khi ông Hà đang đứng trước hội trường B, TAND tỉnh Khánh Hòa, để nghe điện thoại thì bị ông Huỳnh Công Thoại, nguyên Thư ký TAND TP.Nha Trang, xông tới đấm vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong biên bản sự việc được lập tại TAND tỉnh Khánh Hòa, trước khi đánh luật sư Hà, ông Huỳnh Công Thoại đã đánh một người phụ nữ khác.

Bị đánh vô cớ, ông Hà đã trình báo Công an phường Xương Huân (TP Nha Trang) để yêu cầu làm rõ sự việc.

Chiều cùng ngày (21/12), Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị xử lý hành vi hành hung luật sư tại tòa án gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và Trưởng Công an TP Nha Trang.

Văn bản yêu cầu xử lý vụ việc của Đoàn Luật sư Khánh Hòa. Ảnh: NLĐ

Văn bản này cho rằng việc ông Huỳnh Công Thoại, nguyên thư ký TAND TP Nha Trang đấm vào mặt luật sư Nguyễn Hồng Hà - Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Khánh Hòa trước cửa hội trường B của TNAD tỉnh Khánh Hòa vào sáng cùng ngày là hành vi côn đồ, hung hãn, hành hung, cản trở hoạt động nghề luật sư, gây rối trật tự ngay tại tòa án. Hành vi này là ngông cuồng, coi thường pháp luật.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Khánh Hòa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh vụ việc để răn đe và phòng ngừa những hành vi tương tự, đồng thời có biện pháp bảo vệ luật sư và những người tham gia tố tụng tại tòa.

Bản án nào cho cựu thư ký tòa án?

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Người Đưa Tin, Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến – Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, đây là hành vi vi phạm không thể chấp nhận được.

Theo quy định của luật hình sự nói chung cũng như luật Luật sư nói riêng thì pháp luật đã có rất nhiều quy định bảo vệ cho tính mạng, sức khỏe cũng như đảm bảo hoạt động hành nghề của luật sư.

Cụ thể, khoản 2 Điều 9 luật Luật sư năm 2006 quy định rõ “Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư”.

“Việc ông Huỳnh Công Thoại đánh luật sư Hà khi luật sư này đang chuẩn bị tham gia phiên tòa tranh chấp dân sự rõ ràng đã vi phạm quy định của pháp luật nêu trên vì sau sự cố này, phiên tòa hôm đó buộc phải trì hoãn”, luật sư Tiến nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến – Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Ảnh: Người Đưa Tin

Luật sư Tiến tỏ thái độ bất bình trước thông tin đồng nghiệp của mình vô cớ bị đánh: “Tôi cật lực lên án hành vi bạo lực của nguyên cán bộ tòa Nha Trang. Đề nghị cơ quan điều tra tiến hành điều tra, nếu như có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho luật sư Hà”.

Hành vi của nguyên thư ký tòa đánh luật sư không chỉ xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động hành nghề của luật sư mà còn làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tòa án. Theo luật sư Tiến, hành vi bạo lực của một người nguyên là cán bộ tòa án lại xảy ra ngay tại sân tòa thì tòa án cũng phải liên đới chịu trách nhiệm.

“Theo tôi, luật sư Hà cần nộp đơn lên Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa và Liên Đoàn luật sư Việt Nam, yêu cầu hai cơ quan này vào cuộc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình”, luật sư Tiến nói.

Cũng trao đổi về nội dung này, luật gia Nguyễn Thanh Tú (Hòa Bình) cho rằng: Hành vi của ông Huỳnh Công Thoại là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái với quy định pháp luật và có dấu hiệu cấu thành Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ban-an-nao-cho-cuu-thu-ky-toa-an-hanh-hung-luat-su-ngay-truoc-hoi-truong-xet-xu-a256118.html