Bản án cho vụ mẹ mượn 3 triệu đồng, con đâm chết chủ nợ

Chủ nợ đến đòi tiền mẹ ruột của Dũng thì xảy ra xô xát với những người trong gia đình Dũng. Trong lúc giằng co, Dũng đâm chết chủ nợ của mẹ.

Ngày 21/11, TAND TP.HCM xét xử đối với bị cáo Phạm Minh Dũng (SN 1991, ngụ tại Củ Chi, TP.HCM) về tội Giết người.

Bị cáo Dũng lãnh 9 năm tù.

Bị cáo Dũng lãnh 9 năm tù.

Theo cáo trạng, mẹ của Dũng trước đó có nợ của anh Lê Phương 3 triệu đồng. Khoảng 19h ngày 11/1/2019, anh Phương đến nhà Dũng tại tổ 6, ấp An Bình, huyện Củ Chi, TP.HCM để đòi nợ.

Do mẹ Dũng đi vắng nên Phương đứng trước nhà chửi thề. Dũng kêu Phương đi về Phương vẫn chửi, cha Dũng chạy ra mắng Phương thì Phương dọa chém cha con Dũng.

Bị đe dọa, Dũng lớn tiếng khiến xảy ra xô xát giữa Dũng và Phương nhưng sau đó được mọi người can ngăn và Phương đi về nhà mình.

Khoảng 5 phút sau, Phương cầm theo mã tấu, chạy xe đến nhà Dũng và lao vào chém cha của Dũng. Trong lúc giằng co, cha Dũng và Phương đều ngã. Phương đứng dậy cầm cây mã tấu chém từ trên xuống nhưng cha Dũng đã dùng cây rựa đỡ được.

Lúc này Dũng xuất hiện hỏi Phương làm gì với cha mình, rồi lao đến đâm Phương một nhát vào lưng. Thấy nạn nhân chảy máu nhiều, Dũng dùng tay bịt vết thương cho Phương rồi nhờ người dân đưa Phương đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết đâm gây thủng phổi nên nạn nhân Phương không qua khỏi.

Tại tòa, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của Dũng là nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên án nghiêm khắc. Tuy nhiên, nạn nhân cũng có một phần lỗi nên cần giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng 9 năm tù về tội Giết người. Ngoài án phạt tù, bị cáo Dũng còn phải chu cấp cho con nạn nhân 2 triệu đồng/tháng đến khi 18 tuổi.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-vu-me-muon-3-trieu-dong-con-dam-chet-chu-no-a457213.html