Bản án cho kẻ trút 'mưa dao' đoạt mạng bạn vì mâu thuẫn nhỏ

Bị A. dùng tay đánh, Vũ đã ra tiệm tạp hóa mua một con dao nhọn để 'phòng thân'. Sau đó, đối tượng dùng chính hung khí này đâm A. tử vong.

Tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm vào ngày 30/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) 13 năm tù giam về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, chỉ vì mâu thuẫn cỏn con, Vũ đã ra tay sát hại bạn của mình.

Vũ đã dùng dao đâm chết A..

Vũ đã dùng dao đâm chết A..

Theo cáo trạng, Vũ và V.V.A. (28 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là bạn bè và cùng đến tỉnh Đồng Nai làm ăn. Tại đây, Vũ và A. đều làm nghề sơn nước tại huyện Nhơn Trạch.

Ngày 3/12/2016, Vũ và A. cùng nhau đi nhậu tại một quán nhậu ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch. Sau khi đã "chén chú chén anh", cả hai đem rượu và số thức ăn còn lại về phòng trọ tại ấp Đất Mới (xã Phú Hội) nhậu tiếp.

Trong lúc nhậu, giữa Vũ và A. xảy ra mâu thuẫn về vấn đề lãnh lương. Lúc này, A. chửi Vũ lười biếng nên Vũ tức giận bỏ ra ngoài.

Không dừng ở đó, Vũ tiếp tục đứng phía ngoài dãy trọ nói vọng vào: “Mày còn nợ tao tiền nha”. A. bực tức trả lời: "Nợ có 200 ngàn chứ mấy" rồi lao đến đánh Vũ.

Tức giận, Vũ bỏ ra quán tạp hóa mua con dao nhọn với mục đích nếu bị A. đánh, Vũ sẽ dùng dao đâm A..

Khi biết Vũ mua dao, A. vẫn tiếp tục chửi và dùng tay bóp cổ, đánh vào mặt Vũ khiến đối tượng bị bầm tím ở mặt.

Bất ngờ, Vũ cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng mặt, ngực, lưng, bụng của A. khiến nạn nhân tử vong.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ban-an-cho-ke-trut-mua-dao-doat-mang-ban-vi-mau-thuan-nho-a349445.html