Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị xâm hại tình dục sau buổi liên hoan

Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đang vào cuộc làm rõ vụ việc gia đình một nữ sinh tố cáo bị nam thanh niên xâm hại tình dục sau buổi liên hoan.

Thông tin ban đầu, cháu M.T.T. (SN2005, hiện đang học lớp 10) có quen biết thanh niên H.V.T. (SN2001, trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) qua mạng xã hội. Vào tối 31/1, nam thanh niên qua nhà nữ sinh (xã Nga Tiến, Nga Sơn) rủ đi dự buổi liên hoan. Cháu T. đã nhận lời và được H.V.T. chở đi.

Tại buổi liên hoan cháu T.T. có uống bia. Sau đó nam thanh niên H.V.T. đưa cháu T. đi chơi và xâm hại tình dục. Cháu T.T. đã kể lại sự việc cho người lớn nghe nên gia đình làm đơn tố giác tới cơ quan chức năng.

Được biết, gia đình cháu T.T. thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, nhà có 4 chị em, T. là thứ 3. Bố cháu T. đã mất cách đây 3 năm do bạo bệnh, mẹ đau ốm thường xuyên trông chờ vào mấy sào ruộng.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ huyện Nga Sơn đã cử người xuống động viên, thăm hỏi gia đình đồng thời tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho cháu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nga Sơn điều tra, làm rõ.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dieu-tra-vu-nu-sinh-lop-10-bi-xam-hai-tinh-duc-sau-buoi-lien-hoan-183320.html