Bản án cho kẻ hiếp dâm người phụ nữ 58 tuổi

Trong lúc say xỉn, đối tượng lẻn vào nhà hàng xóm giữa đêm khuya, cố tình cưỡng bức người phụ nữ 58 tuổi.

Đặng Trung Bá tại phiên toàn xét xử (ảnh: Báo Nghệ An).

Đặng Trung Bá tại phiên toàn xét xử (ảnh: Báo Nghệ An).

Báo Nghệ An thông tin, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ mới đây đã ra quyết định phạt 12 tháng tù giam đối với Đặng Trung Bá (SN 1972, trú xóm Thái Sơn, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) về tội “Hiếp dâm”, “Cướp giật tài sản”.

Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng 23h ngày 19/6, Đặng Trung Bá sau khi uống rượu say đã lẻn vào nhà bà D. Phát hiện chồng người phụ nữ này đi vắng, Bá đã khống chế để thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Bà D. phản kháng kịch liệt, dùng tay cào, cấu vào mặt, vào tay, còn chân đạp vào người kẻ xấu. Bà D. cầm chiếc điện thoại di động để đầu giường để soi vào mặt thì bị Bá gạt ra, sau đó lấy chiếc điện thoại di động của bà D. nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến sáng hôm sau, Bá nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Đặng Trung Bá tại cơ quan công an.

Ngày 24/6/2019, bà D. có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với Đặng Trung Bá về hành vi hiếp dâm. Chiếc điện thoại di động bị Bá cướp được định giá 2,1 triệu đồng.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-ke-hiep-dam-nguoi-phu-nu-58-tuoi-a449701.html