Bản án cho kẻ đồi bại dụ dỗ bé gái 9 tuổi xem phim hoạt hình để hiếp dâm

Trong lúc chờ bố cháu Q. về, Sơn đã dùng điện thoại mở phim hoạt hình để dụ dỗ cháu bé 9 tuổi thực hiện hành vi đồi bại.

Sáng 19/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hứa Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Bình Lợi, xã Cư Mlan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h ngày 13/6, Sơn điều khiển xe máy đến nhà anh Đ.V.D. (SN 1987, trú cùng thôn Bình Lợi) để rủ đi nhậu nhưng anh này đi vắng. Lúc này, trong nhà chỉ có cháu Đ.T.Q. (SN 2009, con gái anh D.) và cháu P.G.H., bạn của cháu Q..

Bị cáo Sơn tại phiên xét xử.

Bị cáo Sơn tại phiên xét xử.

Thấy vậy, Sơn lên giường nằm chờ anh D. về. Trong lúc nằm chờ anh D., thấy cháu H. nghịch ngợm nên Sơn quát làm cháu bé hoảng sợ, chạy về nhà. Thấy còn mỗi cháu Q. trong nhà, đối tượng đã nảy sinh ý đồ đồi bại. Do đó, Sơn dùng điện thoại di động mở phim hoạt hình cho cháu Q. xem và dụ dỗ nạn nhân thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thực hiện xong hành vi, Sơn nằm chơi đợi anh D. về rồi rủ bố nạn nhân đi nhậu như không có chuyện gì. Tối cùng ngày, cháu Q. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân nghe. Biết được sự việc, gia đình cháu Q. đã đến Công an xã Cư Mlan trình báo.

Tại phiên tòa, bị cáo Hứa Văn Sơn đã khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa HĐXX thống nhất tuyên phạt bị cáo Hứa Văn Sơn mức án 16 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-lak-ban-an-cho-ke-doi-bai-hiep-dam-be-gai-9-tuoi-a411442.html