Bản án cho kẻ đoạt mạng người vì bênh anh trai

Thấy có người chửi anh trai mình, Nguyễn Đức Thắng lao từ trong quán karaoke ra 'hỏi tội' thì bị nhận cú đấm đau điếng người. Tức giận, đối tượng cầm dao đoạt mạng đối phương.

Ngày 20/3, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Thắng (SN 1984, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội Giết người, quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS.

Bị cáo Nguyễn Đức Thắng tại tòa

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau: Nhận được điện thoại của em trai là Nguyễn Đức Thắng khi đó đang ở quán Karaoke bảo đến đón khách nên khoảng 23h30 ngày 07/04/2017, anh Nguyễn Văn Công lái xe ô tô đến trước cửa quán Karaoke Sao Đêm, tại thôn Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để chờ đón khách thì đúng lúc gặp anh Nguyễn Văn Khánh và bạn chở nhau bằng xe máy tới quán hát.

Cho rằng anh Công đỗ xe trước cửa cản trở lối đi nên anh Nguyễn Văn Khánh đã văng lời chửi bới người tài xế.

Thấy có người chửi anh ruột mình nên Nguyễn Đức Thắng từ trong quán karaoke Sao Đêm đi ra hỏi có việc gì. Biết Khánh vừa chửi anh trai mình nên Thắng buông lời trách móc thì liền bị Khánh đấm một cái vào mặt.

Thắng ôm mặt chạy vào trong quán hát nói với bạn là anh Nguyễn Ngọc Sơn. Anh Sơn đi ra, thấy Khánh là người quen nên cố gắng kéo Khánh vào trong quán nói chuyện dàn hòa thì Thắng xông tới đấm Khánh, dẫn tới việc hai bên chửi bới, thách thức đánh nhau. Thắng chạy vào trong quầy bar lấy một con dao nhọn rồi chạy ra đường. Do bực tức vì Khánh tiếp tục chửi mình nên Thắng đã cầm dao đâm một nhát trúng mạng sườn anh Khánh. Hậu quả, người đàn ông này đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, bị cáo Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn, hối hận về việc làm của mình. Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin tòa cho hưởng bản án khoan hồng để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Thắng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm tới tính mạng người khác, gây tang thương, đau xót cho gia đình nạn nhân, gây bất bình trong dân cư nên cần thiết phải có hình phạt thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giao dục tội phạm.

Cuối phiên làm việc, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thắng tù chung thân về tội Giết người.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-ke-doat-mang-nguoi-vi-benh-anh-trai--a363042.html