Bản án cho kẻ đâm chết người viết hộ đơn ly hôn

Trong lúc nóng giận bà H. đã đem chuyện ông Đ. giúp chồng bà viết đơn ly hôn bà để kể cho Ân nghe, khiến Ân sinh hận thù với ông Đ. Sau đó, Ân nhiều lần tìm ông Đ. để trả thù và cuối cùng Ân đã tước đi mạng sống của ông Đ.

Tại phiên xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm ngày 19/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Ân, SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai mức án 18 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Ân.

Bị cáo Ân.

Ân đã ra tay sát hại ông Dương Văn Đ. (là công an viên, ngụ cùng địa phương với Ân) chỉ vì biết ông Đ. giúp cha Ân viết đơn ly hôn với mẹ Ân.

Theo cáo trạng, cuối năm 2018 ông Đỗ Văn S. (cha của Ân), SN 1959 ngụ ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai nhờ ông Đ. viết đơn ly hôn với vợ là Huỳnh Thị H. (SN 1968, là mẹ Ân), khiến bà H. rất giận ông Đ.

Ngày 4/1/2019 ông Đ. đến nhà ông S. chơi, thì gặp bà H. nên giữa ông Đ. và bà H. xảy ra cãi vã, xô xát, đánh nhau thì được người dân can ngăn.

Bà H. đưa câu chuyện trên kể lại cho con trai là Đỗ Duy Ân nghe, nên ngày 5/1/2019 sau khi uống rượu say Ân đã cầm kéo đến kiếm ông Đ. để gây sự đánh nhau, nhưng được người dân can ngăn nên Ân bỏ về.

Đến khoảng 23h ngày 16/1/2019 Ân lại tiếp tục uống rượu và điều khiển xe mô tô biển số 60C2 59876 đến khu vực trước nhà ông Nguyễn Thành B., SN 1970 tại ấp 4, xã Long Thọ.

Lúc này, Ân thấy ông Đ. chạy xe mô tô biển số 60C2 13689 đi theo hướng ngược lại, nên Ân chạy xe lại chặn đầu xe ông Đ. đòi ông Đ. dừng xe để nói chuyện.

Xe dừng, Ân xuống xe dùng tay đánh ông Đ. còn ông Đ. cũng phản ứng lại bằng cách dùng nón bảo hiểm đánh Ân (đánh nhẹ, không gây thương tích).

Tức giận, Ân lấy trong túi quần ra một con dao nhọn rồi chém liên tiếp vào người ông Đ. khiến ông Đ. ngã xuống đường.

Không dừng lại ở đó, Ân tiếp tục dùng dao đâm một nhát vào bụng ông Đ., rồi cầm dao bỏ chạy về nhà thông báo cho gia đình biết.

Sau đó Ân bỏ trốn. Về phần ông Đ., sau khi bị Ân đâm, ông Đ. chạy vào nhà ông B. cầu cứu, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Đ. tử vong sau đó. Đến ngày 17/1/2019 Ân đến cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-ke-dam-chet-nguoi-viet-ho-don-ly-hon-a449629.html