Bản án cho kẻ côn đồ đánh chết bạn nhậu

Mâu thuẫn với bạn trong lúc nhậu, đối tượng dùng miếng gỗ đánh nạn nhân dẫn đến tử vong thương tâm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn tại phiên tòa (ảnh: Thanh Niên).

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn tại phiên tòa (ảnh: Thanh Niên).

Ngày 19/11, báo Thanh Niên đăng tải, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ Bình Thuận) do có hành vi “Giết người”.

Theo cáo trạng vụ án, tối ngày 2/2, ông Lê Văn Đạt (ngụ thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cùng với Tuấn và anh Nguyễn Minh P. (35 tuổi, ngụ huyện Phú Quốc) cùng nhau ăn nhậu tại nhà ông Đạt. Trong lúc uống rượu giữa Tuấn và anh P. nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Đến hơn 12h cuộc nhậu kết thúc nhưng Tuấn và anh P. vẫn tiếp tục cãi vã. Một lúc sau, Tuấn ra phía sau nhà ông Đạt lấy một miếng gỗ dài khoảng 1m, đánh liên tiếp 2 lần vào người anh P. khiến miếng gỗ gãy đôi.

Sau khi hành hung bạn nhậu, đối tượng thản nhiên vứt miếng gỗ rồi về nhà đi ngủ. Anh P. sau đó cũng đi bộ về tuy nhiên trên đường đi nạn nhân bất ngờ ngã xuống đường tử vong.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định anh P. chết vì sốc mất máu cấp do chấn thương vỡ lách.

Ghi nhận của Zing.vn tại phiên tòa, Tuấn thành khẩn khai báo và tỏ thái độ ăn năn, hối hận về hành động của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 20 năm tù về tội giết người.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền trên 100 triệu đồng.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-ke-con-do-danh-chet-ban-nhau-a456967.html