Bản án cho gã trai hại chết bé gái 13 tuổi trong rừng

Phát hiện xác nữ sinh trong lùm cây, gần đó có giấy chứng minh nhân dân của Đạt, cảnh sát đã tìm ra kẻ thủ ác.

Ngày 28/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Giết người đối với bị cáo Lý Thành Đạt (SN 1997), trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Nạn nhân là bé gái Vi Thị T. (SN 2003), trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu.

Nội dung cáo trạng thể hiện, tối ngày 18/5/2016, sau nhiều ngày mất tích, gia đình phát hiện thi thể cháu T. tại khu rừng Pà Hàng, thuộc xã Châu Phong.

Tại khu vực này, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 chiếc ví nam, bên trong có một số giấy tờ tùy thân mang tên Lý Thành Đạt và những người thân trong gia đình.

Đến ngày hôm sau (19/5), Đạt đến CQĐT đầu thú và khai nhận hành vi giết và hiếp dâm bé T.

Bị cáo Lý Thành Đạt. Ảnh: Dân Trí.

Làm việc với công an, đối tượng khai nhận, trước đó, vào tối 11/5/2016, thanh niên này đến một nhà người quen ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu ăn cơm, uống rượu. Bé gái Vi Thị T. cũng có mặt tại đây.

Ăn cơm xong, cháu T. nhờ Đạt chở đến nhà một người bạn ở xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu chơi và được tên này đồng ý. Trên đường trở về từ nhà bạn, khi đi đến dốc Pà Hàng thuộc bản Toóng, xã Châu Phong thì Đạt dừng xe với ý định xấu và bị T. từ chối, tát vào mặt.

Tức giận, tên này đã đấm nhiều cái vào mặt cháu T. rồi dùng 1 tay bịt mồm, 1 tay ôm nạn nhân kéo vào rừng thì bị ngã xuống vực.

Thấy nạn nhân chống cự quyết liệt, Đạt bóp cổ rồi lấy dây rừng quấn nhiều vòng vào cổ T. và có hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi. Khi nạn nhân đã nằm bất động, Đạt về nhà, trên đường đi bị ngã xe.

Sau đó, khi phát hiện bị mất ví, Đạt đã chạy xe đến vị trí bị ngã để tìm nhưng không thấy. Thời điểm này, hắn biết người thân và cơ quan chức năng tìm thấy thi thể cháu T. cùng với chiếc ví của mình nên đã đến công an đầu thú.

Mặc dù Đạt khai nhận có hành vi giao cấu với nạn nhân nhưng cơ quan chức năng chỉ đủ cơ sở kết luận nam thanh niên này siết 19 vòng dây rừng vào cổ bé gái, không đủ cơ sở kết luận về hành vi hiếp dâm trẻ em do thi thể lúc được phát hiện đã phân hủy mạnh.

Tại phiên tòa, bị cáo Đạt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và mong muốn được sự khoan hồng của pháp luật và tha thứ của gia đình bị hại.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Lý Thành Đạt 20 năm tù về tội Giết người. Về dân sự, 2 bên đã thỏa thuận bồi thường hơn 170 triệu đồng, hiện bố mẹ Đạt đã khắc phục được cho gia đình bị hại 112 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ban-an-cho-ga-trai-hai-chet-be-gai-13-tuoi-trong-rung--239584.htm