Bản án cho đối tượng thua tiền, hẹn bạn bạc 'quyết chiến' trên đê

Thay vì trả tiền đánh bạc thua, Nguyễn Trọng Mạnh lại hẹn bạn bài bạc lên đê đánh nhau. Hậu quả khiến người mất mạng, kẻ vào tù.

Sáng 24/7, bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1983, trú tại thôn Bình Sơn, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 BLHS 2015.

Bị cáo Mạnh tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Mạnh tại phiên tòa sơ thẩm

Nếu như không có vụ đánh bạc tối ngày 13/3/2018 và giá như không có việc mâu thuẫn nợ nần thì đã không dẫn tới hậu quả người mất mạng, kẻ vào tù như ngày hôm nay.

Tối đó, sau khi cơm nước xong, Mạnh điều khiển xe máy đến nhà anh Phạm Minh Hiệp (SN 1982, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) chơi.

Lúc này, ở nhà anh Hiệp còn có thêm 3 người thanh niên (cùng trú tại xã Cổ Đông). Nhân lúc đông vui anh em, Mạnh rủ mọi người đánh bạc bằng hình thức chơi ba cây ăn tiền.

Đánh bạc được 30 phút thì anh Tạ Văn Chính (SN 1981, hàng xóm với anh Hiệp) sang chơi.

Để thay đổi không khí, anh Chính rủ cả nhóm chuyển sang chơi sóc đĩa ăn tiền, mọi người đồng ý. Đến 23h, nhiều người bị thua hết tiền đành ngồi xem, lúc này chỉ còn lại Mạnh và anh Chính chơi với nhau.

Đánh đến ván thứ ba, anh Chính đặt cửa lẻ 400.000 đồng và thắng. Do hết tiền, Mạnh chỉ trả anh Chính 200.000 đồng và xin lại 200.000 đồng. Anh Chính không đồng ý nên hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Được bạn bè can ngăn, Mạnh tức tối dắt xe máy về thì còn bị anh Chính “bồi” thêm một câu: “Đã không có tiền còn đòi chơi”.

Bực tức về việc này, Mạnh về nhà lấy 1 con dao lê, giắt vào người rồi điều khiển xe máy đi gặp anh Chính.

Điều khiển xe máy tới trước cổng nhà anh Chính, Mạnh nói vọng vào thách thức, hẹn anh Chính lên ngã ba thôn Trung Lạc, cách nhà anh Chính khoảng 50m đánh nhau.

Anh Chính cũng lấy kiếm rồi lên đê, hai người xông vào huyết chiến. Hậu quả, anh Chính lĩnh trọn nhát dao đâm trúng bụng và gục ngã. Gây án xong, Mạnh bỏ trốn lên Vĩnh Phúc. Đến 4h40 phút ngày 14/3/2018, hung thủ gây án ra đầu thú tại Công an thị xã Sơn Tây và khai nhận hành vi phạm tội.

Về phía nạn nhân tử vong trước lúc nhập viện do thương tích quá nặng.

Với hành vi đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt tính mạng của người khác, gây mât trật tự trị an, bất bình trong dân cư, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc đối với Nguyễn Trọng Mạnh.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, bị hại cũng có một phần lỗi; gia đình bị cáo Mạnh cũng đã bồi thường được 70 triệu đồng cho gia đình người bị hại, đây là những căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho Mạnh. Vì vậy, sau khi nghị án, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh 17 năm tù về tội Giết người.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-doi-tuong-thua-tien-hen-ban-bac-quyet-chien-tren-de-a379118.html