Bản án cho đối tượng đoạt mạng bạn gái vì bị khước từ tình cảm

Bực tức vì bị bạn gái đuổi về, Linh đã cầm dao đâm vào cổ hòng đoạt mạng nạn nhân . Sự việc xảy ra khiến dư luận hết sức bất bình. Kẻ cuồng yêu này đã phải trả giá cho hành vi giết người của mình.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Huỳnh Linh (SN 1992), trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 13/12/2017, thấy chị H.H. (SN 1992) cùng trú địa phương ở nhà một mình, nên Linh tìm đến gặp với mục đích nói chuyện tình cảm. Tuy nhiên, tình cảm này bị chị H. quyết liệt từ chối. Sau khi lớn tiếng với Linh, chị H. đã đuổi người hàng xóm này về.

Bị cáo Linh tại phiên tòa.

Linh cảm thấy hụt hẫng khi thấy chị H. không hề có tình cảm với mình. Do trước đây, giữa 2 người cũng có những cử chỉ thân mật nên Linh tin rằng việc chị H. từ chối mình là vì có ai khác. Nam thanh niên nảy sinh ý định giết nạn nhân.

Nghĩ làm làm, đối tượng thấy một con dao Thái Lan (dài 21cm) để trên bàn ăn ở nhà bếp nên cầm lấy, xông đến đâm một nhát vào vùng cổ của chị H.. May mắn, vừa lúc này, cha của chị H. đi tập thể dục về nên chạy đến can thiệp.

Khi thấy nhiều người hàng xóm vây đến, Linh vung dao tự đâm vào người nhiều nhát. Con dao sau đó được người dân khống chế và tước khỏi tay Linh.

Cả 2 được đưa đến trung tâm Y tế huyện Nông Sơn cấp cứu. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích hiện tại của chị H. là 24%, còn Linh chỉ bị thương nhẹ.

Tại tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Linh 9 năm tù về tội Giết người.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-doi-tuong-doat-mang-ban-gai-vi-bi-khuoc-tu-tinh-cam-a411058.html