Bản án 14 năm tù cho cựu hiệu trưởng lừa đảo chạy việc ở Đắk Lắk

Lợi dụng chức vụ hiệu trưởng, ông Bê đưa ra thông tin gian dối, lừa chạy việc cho 14 người, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.

Báo Công an nhân dân đăng tải, ngày 24/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên bị cáo Huỳnh Bê (61 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Huỳnh Bê tại phiên tòa xét xử (ảnh: Cand).

Bị cáo Huỳnh Bê tại phiên tòa xét xử (ảnh: Cand).

Theo cáo trạng, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng tại Trường THCS Ngô Mây (2012 - 2017), dù không có khả năng xin việc làm và không có chức năng quyết định thi tuyển, xét tuyển viên chức nhưng ông Huỳnh Bê đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo những người có nhu cầu làm việc trong ngành giáo dục

Cụ thể, đối tượng hứa hẹn xin cho 1 người vào làm việc tại Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk và 13 người khác vào biên chế của ngành giáo viên. Ông ta sau đó tự ý ký hợp đồng giảng dạy có thời hạn tại trường do mình làm hiệu trưởng cho người đưa tiền.

Lừa đảo trót lọt, đối tượng chiếm đoạt 1 tỷ 596 triệu đồng của 14 nạn nhân nói trên.

Zing.vn ghi nhận tại phiên tòa, HĐXX hỏi Bê rằng có thể xin việc cho người khác hay không thì bị cáo trả lời: "Tôi nhờ cấp trên xin việc".

Ông Bê thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo này khai thêm, trong số tiền gần 1,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt, ông đã tiêu xài cá nhân khoảng 1 tỷ còn gần 600 triệu đồng đã lo lót cho cấp trên. Tuy nhiên lời khai này không có chứng cứ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bê 14 năm tù giam và buộc bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Theo VOV, bên cạnh việc lừa đảo xin việc để chiếm đoạt tài sản ông Huỳnh Bê còn ăn chặn tiền lương giáo viên Trường THCS Ngô Mây.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-14-nam-tu-cho-cuu-hieu-truong-lua-dao-chay-viec-o-dak-lak-a431324.html