Bám theo người say rượu để cướp dây chuyền vàng nhưng bất thành

Phát hiện anh Cường đang say rượu, trên người có đeo dây chuyền vàng, Thoại nảy sinh ý định cướp dây chuyền của anh này.

Ngày 18/4, Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hoàng Thoại (SN 1987, thường trú khóm 2, phường 5, thành phố Vĩnh Long) về tội cướp giật tài sản, với mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Lê Hoàng Thoại 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Lê Hoàng Thoại 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h30 ngày 6/12/2017, Lê Hoàng Thoại điều khiển xe mô tô đến khu vực bến xe Vĩnh Long (phường 8, thành phố Vĩnh Long) để uống nước thì thấy ở bàn bên cạnh, anh Trương Tấn Cường (SN 1986, ngụ khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) đang say rượu, trên người có đeo dây chuyền vàng, nên nảy sinh ý định cướp dây chuyền.

Một lúc sau, anh Cường tính tiền nước rồi thuê xe ôm ra về, Thoại liền bám theo. Đến khoảng 23h, anh Cường xuống xe ven đường thuộc khu vực ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Thoại điều khiển xe máy chạy vụt qua giật sợi dây chuyền vàng của anh Cường. Do cú giật mạnh Thoại bị mất lái, cả người và xe ngã xuống đường, anh Cường tri hô, cùng người dân bắt giữ Thoại giao cho Công an.

Tại cơ quan Công an, Lê Hoàng Thoại ngoan cố không thừa nhận hành vi của mình và có thái độ không hợp tác với cán bộ điều tra. Trước các chứng cứ và nhân chứng cụ thể, cuối cùng Thoại đã phải nhận tội.

Thoại từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Long phạt 16 tháng tù về tội trộm cắp tài sản năm 2009 và bị Công an thành phố xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản năm 2017. Bên cạnh đó, Thoại cũng 2 lần bị đưa vào cơ sở cải tạo về hành vi Gây rối trật tự nơi công cộng./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bam-theo-nguoi-say-ruou-de-cuop-day-chuyen-vang-nhung-bat-thanh-752754.vov