Bám sát thực tiễn, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả

Đúc rút từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, trong báo cáo chính trị, cấp ủy các cấp đều chỉ ra một trong những bài học kinh nghiệm quý báu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra chính là phải cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Từ đó, lựa chọn đúng các khâu đột phá, chương trình trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện.

Từ thực tiễn và để phát huy lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã Bình Lộc chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày và các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Trong ảnh: Thu hoạch chôm chôm tại xã Bình Lộc, TP.Long Khánh. Ảnh: H.Thảo

Từ thực tiễn và để phát huy lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã Bình Lộc chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày và các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Trong ảnh: Thu hoạch chôm chôm tại xã Bình Lộc, TP.Long Khánh. Ảnh: H.Thảo

Bài học kinh nghiệm này tiếp tục được cấp ủy địa phương áp dụng trong giai đoạn 2020-2025 với quyết tâm khắc phục những khó khăn, hạn chế, phát huy tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

* Phát huy tiềm năng

Nói về nguyên nhân làm nên những kết quả nổi bật của Đảng bộ xã trong giai đoạn 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lộc (TP.Long Khánh) Đoàn Thạch Nam nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân có tính quyết định chính là việc đã đề ra những định hướng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ và có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả.

Điển hình như việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ thực tiễn tiềm năng của địa phương, Đảng ủy xã ban hành Kế hoạch số 62-KH/ĐU ngày 30-7-2018 cụ thể hóa nghị quyết trên địa bàn xã Bình Lộc và quyết tâm thực hiện bằng những giải pháp quyết liệt.

Trong đó, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật; đồng thời vận động, hướng dẫn và khuyến khích nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày và các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, chôm chôm, bưởi... Khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất lao động; vận động nông dân tham gia thực hiện và hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cây ăn trái có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, từng bước xây dựng thương hiệu trái cây ở địa phương. Đặc biệt là chỉ đạo thành lập tổ hợp tác dịch vụ du lịch sinh thái vườn; khuyến khích vận động nông dân tham gia chuỗi liên kết du lịch, tham quan gắn với tiêu thụ sản phẩm trái cây…

Nhờ đó, dù là một mô hình hoàn toàn mới, nhưng trong những năm vừa qua du lịch sinh thái vườn trên địa bàn xã Bình Lộc đã có bước phát triển mạnh với số lượng nhà vườn đăng ký làm du lịch ngày càng tăng. Đến nay, xã có 14 điểm vườn với 94 nhà vườn tổ chức thực hiện chuỗi liên kết du lịch vườn với tổng diện tích trên 150ha, thu hút hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan du lịch, thưởng thức trái cây.

Tiếp tục phát huy lợi thế này của địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lộc Đoàn Thạch Nam cho biết, giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục xác định một trong những nhiệm vụ đột phá của địa phương là quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ hợp tác du lịch sinh thái vườn phát triển thành HTX Du lịch sinh thái vườn Bình Lộc, coi đây là nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp cũng như tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

Từ đó, Đảng bộ xã xác định mục tiêu phấn đấu: Đến năm 2021 sẽ nâng tổ hợp tác du lịch sinh thái vườn Bình Lộc thành HTX Du lịch sinh thái vườn Bình Lộc. Đồng thời, từng bước hoàn thiện sản xuất với tiêu thụ, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển nông nghiệp toàn diện và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động nông thôn. Hình thành vùng sản xuất và tiêu thụ trái cây gắn với mô hình du lịch sinh thái vườn trái cây khu vực ấp 3, 4, Cây Da.

* Quyết tâm khắc phục hạn chế

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt. Bí thư Đảng ủy xã Lê Nguyễn Song Toàn cho biết, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã tăng từ 34 triệu đồng năm 2015 lên 64,5 triệu đồng năm 2019. Các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Công nhân lao động Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) trong giờ làm việc. Ảnh: Ban Mai

Tuy nhiên, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục. Trong đó, vẫn còn 4 chỉ tiêu chưa đạt là: thành lập mới từ 1-2 HTX, tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt từ 60% trở lên; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy đạt 50%; hằng năm giảm từ 10-15% tội phạm hình sự; công tác phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu.

Thực tế trên địa bàn xã cũng cho thấy rằng, kinh tế tăng trưởng nhưng hạ tầng khu công nghiệp chưa được hoàn thiện để phát triển công nghiệp; dân số cơ học ngày càng tăng, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp… Đó cũng là những thực tế và khó khăn được Đảng bộ xã xác định quyết tâm tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Từ thực tiễn này, theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú Lê Nguyễn Song Toàn, Đảng bộ xã đã xác định rõ các nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025 tới. Đó là phát huy thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển thương mại dịch vụ theo chuỗi liên kết cung ứng sản phẩm; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế. Huy động nguồn lực xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo tiền đề phát triển đô thị. Tăng cường các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở các nhiệm vụ đột phá đó, Đảng bộ đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để quyết tâm thực hiện.

* Để phát triển xứng tầm lợi thế

TT.Hiệp Phước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận là thị trấn đầu tiên của H.Nhơn Trạch là một trong những kết quả nổi bật nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ H.Nhơn Trạch trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đảng ủy TT.Hiệp Phước Dương Văn Em chia sẻ, xác định rõ vị trí, lợi thế mới của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TT.Hiệp Phước đang ra sức, đồng lòng xây dựng địa phương trở thành đô thị "đầu tàu" của huyện và hướng tới mục tiêu xây dựng Hiệp Phước thành đô thị trung tâm của TP.Nhơn Trạch trong tương lai.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy thị trấn, để làm được điều đó, từ tình hình, điều kiện của địa phương, Đảng bộ đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh, H.Nhơn Trạch về đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở cho đô thị như: hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, y tế, giáo dục. Đồng thời, tập trung đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, chuỗi siêu thị; tập trung chỉnh trang đô thị; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong tham gia xây dựng phát triển Hiệp Phước. Cùng với đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ sức, ngang tầm thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị Hiệp Phước trong thời gian tới.

Tương tự, với vị trí là trung tâm đô thị của H.Thống Nhất, Bí thư Đảng ủy TT.Dầu Giây La Nguyễn Minh Hiền cho hay, Đảng bộ thị trấn đã nhận định rõ tình hình thực tiễn và đề ra những giải pháp, mục tiêu cụ thể. TT.Dầu Giây có vai trò là trung tâm đô thị của huyện, nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông huyết mạch của quốc gia và của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, có thể thấy rõ, nhiều điều kiện thuận lợi đã và sẽ đến với thị trấn trong thời gian tới.

Đảng bộ thị trấn luôn xác định tinh thần bám sát thực tiễn, chủ động đổi mới, sáng tạo để đề ra những giải pháp nhằm phát triển địa phương. Trong đó, một trong những giải pháp đột phá được Đảng bộ thị trấn quyết tâm thực hiện là quản lý kiến trúc, tập trung quy hoạch và thực hiện các giải pháp hạ tầng trọng điểm trên địa bàn nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư, xây dựng khu công nghiệp, phát triển thương mại - dịch vụ; xây dựng TT.Dầu Giây thành đô thị văn minh - giàu đẹp, tạo động lực thay đổi mạnh mẽ đời sống người dân.

Đồng chí Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch cho rằng, nghị quyết đại hội được các đại biểu dành rất nhiều thời gian, tâm huyết và trí tuệ để xây dựng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng nhất là sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới cần tập trung chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm mới triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202008/bam-sat-thuc-tien-de-ra-cac-giai-phap-thuc-hien-nhiem-vu-hieu-qua-3019132/