Bám sát phương châm 'phụng công, thủ pháp, chí công vô tư', không ngừng nâng cao chất lượng xét xử

Ngày 5-7-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 59/SL thành lập Tòa án binh khu Trung ương-tiền thân của Tòa án Quân sự (TAQS) hai cấp Thủ đô Hà Nội ngày nay.

Trong suốt 75 năm qua, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên, TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong những năm tháng kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, tòa án đã nghiêm trị các phần tử phản cách mạng, các hành vi vi phạm pháp luật, làm phương hại đến lợi ích của đất nước, của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần trấn áp, đập tan các âm mưu, hành động chống phá của các thế lực phản động, thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng, ngăn chặn hiệu quả những tư tưởng cầu an, hưởng lạc, thu vén cá nhân, làm giảm sút ý chí chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, cũng như sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt, những năm gần đây, thực hiện đường lối cải cách tư pháp của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tổ chức và hoạt động của TAQS không ngừng được đổi mới, phát triển.

Trong phạm vi chức năng của mình, TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội đã xét xử nghiêm minh, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hình sự, góp phần bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội trao đổi nghiệp vụ với đoàn cán bộ Tòa án Quân sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tháng 8-2019). Ảnh: HUY PHONG

Tòa án quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội trao đổi nghiệp vụ với đoàn cán bộ Tòa án Quân sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tháng 8-2019). Ảnh: HUY PHONG

Những năm qua, chất lượng xét xử được bảo đảm và không ngừng tiến bộ. Không có bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Việc tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được các tòa án triển khai sâu rộng, thực chất; tổ chức xét xử nghiêm minh, đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự.

Đặc biệt, TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội đã xét xử thành công các vụ án lớn, phức tạp, góp phần phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, cũng như ổn định tình hình chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thủ đô nói riêng và toàn quân nói chung, được cấp có thẩm quyền đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thông qua hoạt động xét xử, TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Công tác thi hành án hình sự cũng như các công tác khác thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ giữ chức danh tư pháp trong TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từng bước chuẩn hóa, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Hiện nay, 100% cán bộ là thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký của hai cấp TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội đều có trình độ cử nhân luật trở lên. Trong đó 15 đồng chí có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ luật, nhiều đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được chú trọng, có nhiều đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên không ngừng được nâng cao, với đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tận tụy trong công tác, thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, đội ngũ Hội thẩm quân nhân cũng không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng, đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động giải quyết, xét xử các vụ án. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức ngày càng được tăng cường, thu được kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng hệ thống tòa án lớn mạnh về mọi mặt. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt hoạt động được đẩy mạnh, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động tiếp tục được nâng cao; các tòa án luôn duy trì nền nếp và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết tác phong quân nhân; thực hiện tốt các nhiệm vụ hành chính-quân sự.

Phát huy truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm được đúc rút trong 75 năm xây dựng, trưởng thành, TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội sẽ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thực hiện quyền tư pháp theo đúng quy định của Hiến pháp; xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, nhân viên TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội nguyện đoàn kết một lòng, quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt phương châm “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết tác phong quân nhân và các chế độ quy định của quân đội, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, thực hiện nhiệm vụ, TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Ba và nhiều cờ thi đua, bằng khen của Tòa án Nhân dân Tối cao. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp quan trọng của TAQS hai cấp Thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, nhân viên phấn đấu vươn lên.

Thượng tá PHẠM MINH KHÔI, Chánh án Tòa án Quân sự hai cấp Thủ đô Hà Nội

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bam-sat-phuong-cham-phung-cong-thu-phap-chi-cong-vo-tu-khong-ngung-nang-cao-chat-luong-xet-xu-698884