Bám sát nhiệm vụ, tiếp sức cho bà con vùng biên giới phát triển kinh tế

Đứng chân trên vùng biên giới, địa bàn chủ yếu là các bản làng vùng sâu, vùng xa, nơi căn cứ địa cách mạng, Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã phát huy truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần đưa vùng biên giới phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Bám sát nhiệm vụ, vượt khó vươn lên

Từ một miền đất hoang vu, dân cư thưa thớt, thiếu đói, tình hình an ninh, chính trị còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị bạn, Công ty 72 đã tiếp sức và từng bước góp phần đưa vùng biên giới Gia Lai phát triển mạnh cả về kinh tế, văn hóa - xã hội – quốc phòng, an ninh, trở thành một trong những đơn vị điển hình về phát triển sản xuất và phong trào giúp đồng bào vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

 Cán bộ Công ty 72 hỗ trợ gạo cho bà con dân tộc thiểu số mùa giáp hạt.

Cán bộ Công ty 72 hỗ trợ gạo cho bà con dân tộc thiểu số mùa giáp hạt.

Đến nay, Công ty đã triển khai trồng và khai thác trên 6.707ha cao su; trồng và bàn giao cho bà con địa phương canh tác 15,6ha lúa nước; thu hút và giải quyết việc làm cho 2.372 lao động, trong đó có 904 lao động là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng. Từ những người dân “du canh, du cư”, gieo trồng theo phương thức: Chặt, đốt, chọc, tỉa… không biết gì về cây công nghiệp, đến nay nhờ sự tiếp sức của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 nói chung, Công ty 72 nói riêng bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng biên giới Gia Lai đã biết trồng, khai thác, chế biến cao su, cà phê, điều, lúa nước… cuộc sống người dân ổn định, phát triển.

Công ty 72 khai hoang đất, hướng dẫn người dân trồng lúa nước.

Bên cạnh việc đầu tư phát triển sản xuất, đơn vị còn chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Chủ động phối hợp cùng với LLVT địa phương và Bộ đội Biên phòng tuần tra giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Xây dựng thôn làng vững mạnh, vùng biên giới ổn định để phát triển, vừa là mục tiêu để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, vừa là điểm nhấn để giúp bà con thoát nghèo và làm giàu trên quê hương. Khảo sát và giúp địa phương làm mới và nâng cấp hơn 15km đường nhựa, đường bê tông; xây dựng, sửa chữa và bàn giao 16 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hàng chục tấn gạo cho bà con mùa giáp hạt; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 3.755 lượt người; vận chuyển hàng ngàn m3 nước sạch cung cấp cho bà con trong vùng nắng hạn; tuyển dụng lao động là con em đồng bào các dân tộc trên vùng biên giới. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tổ chức kết nghĩa 18 đơn vị với 18 thôn làng; gắn kết 1.012 cặp hộ giữa gia đình công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, xây dựng bản làng văn hóa, đẩy lùi nghèo nàn và các tập tục lạc hậu. Nhiều thôn làng, nhiều hộ dân người Giơ Rai đã biết trồng cây công nghiệp, cây lúa nước… nên đến nay 100% hộ gia đình đã thoát nghèo, trên 30% khá giả, giàu có. Kinh tế phát triển, nét đẹp văn hóa về tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết bà con các dân tộc trong thôn làng, khu dân cư được vun đắp, củng cố. Đây là yếu tố quan trọng để đánh đuổi tà đạo Tin lành Đề Ga ra khỏi đời sống của bà con. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 đã để lại tình cảm sâu đậm trong lòng người dân, hình ảnh “người bộ đội trên mặt trận kinh tế” luôn tỏa sáng và đồng hành cùng với sự phát triển của các thôn làng vùng biên giới Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Cây lúa quân dân trên đất tái canh

Trước thực trạng một số vườn cao su già cỗi, đã khai thác hơn 25 năm nên năng suất thấp, được sự đồng ý của cấp trên, từ năm 2017 đơn vị đã có chủ trương thanh lý, tái canh cây cao su. Cùng với việc trồng mới, công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho bà con dân tộc thiểu số hơn 658ha đất tái canh cây cao su để trồng xen cây lúa. Mô hình này không chỉ mở rộng diện tích cây trồng cho người dân mà còn tiếp sức cho hàng nghìn hộ dân nghèo ở vùng biên giới Gia Lai phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Hiệu quả thiết thực của mô hình này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá rất cao, triển khai nhân rộng và đã lan tỏa khắp các bản làng của vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên.

Công ty 72 vận chuyển nước sạch cung cấp cho bà con địa phương.

Với phương châm “bám thôn làng, bám dân, tiếp sức giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”, cùng với đó, đơn vị còn hỗ trợ hạt giống, phân bón và đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, trồng cây “lấy ngắn nuôi dài”. Nếu trước đây bà con trồng lúa bằng cách chọc lỗ, bỏ hạt, khi lúa chín thì dùng liềm gặt về đập, tuốt… Đến nay, điều ngạc nhiên và đáng mừng là nhiều gia đình đã biết dùng xe gặt - đập để đưa vào thu hoạch lúa. Ngày trước tuốt xong lúa, bà con vứt hoặc đốt rơm, rạ khói bay mù mịt, ô nhiễm môi trường, còn bây giờ rơm được người dân cho lên xe công nông chở về, số cho trâu bò ăn, vun gốc cà phê, hồ tiêu. Với mô hình “Giúp dân trồng lúa trên đất tái canh cây cao su” của Binh đoàn 15 nói chung, Công ty 72 nói riêng, thì đến nay đã có hàng ngàn hộ gia đình đồng bào DTTS trên vùng biên giới Gia Lai được hưởng lợi từ hiệu quả của mô hình này mang lại.

Hiệu quả của mô hình trồng lúa trên đất tái canh cây cao su.

Đánh giá hiệu quả công tác dân vận nói chung, mô hình trồng lúa trên đất tái canh cây cao su của Công ty 72 nói riêng, đồng chí Phạm Văn Cường, Phó bí thư Thường trực huyện Đức Cơ (Gia Lai) khẳng định: Từ ngày Binh đoàn 15 có chủ trương và chỉ đạo Công ty 72 và một số đơn vị thực hiện, chúng tôi mới thấy hết ý nghĩa từ mô hình đem lại. Mặc dù còn khó khăn, do giá mủ cao su xuống thấp, nhưng Công ty 72 vẫn luôn hướng về cuộc sống của bà con địa phương. Đất ở đây hiện nay được thương lái thuê 1 ha/1 năm/ từ 15 đến 17 triệu đồng, để trồng khoai lang Nhật Bản, trồng dưa hấu bán Tết…, nhưng đơn vị vẫn ưu tiên để cho bà con trồng lúa. Việc làm ý nghĩa này chỉ có từ Bộ đội Cụ Hồ. Cây lúa quân dân trên đất tái canh, là mô hình rất thiết thực, phù hợp với người dân địa phương. Cây lúa trên núi giúp bà con đồng bào DTTS vùng biên giới nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhiều gia đình giàu lên.

Bài và ảnh: HÀ TRỌNG BẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/bam-sat-nhiem-vu-tiep-suc-cho-ba-con-vung-bien-gioi-phat-trien-kinh-te-640109