Bám sát địa bàn, chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 19-8, Đoàn công tác của Cục Cứu hộ - Cứu nạn do Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng, làm Trưởng đoàn cùng các phòng chức năng của Cục, phối hợp với Bộ tư lệnh Quân khu 2 đi kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai và Yên Bái.

Trước đó, từ đêm 17-8, tại địa bàn các tỉnh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên do mưa to kéo dài, gây lũ quét, sạt lở khiến 4 người chết, 2 người bị thương, gần 80 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng cục bộ, gần 30 ngôi nhà bị hư hại, hơn 220ha hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, 10ha ao nuôi cá bị ngập tràn, hơn 10.000 m3 đất đá bị sạt lở khiến các tuyến Quốc lộ: 279, 32, 4D, tỉnh lộ, đường liên huyện bị ách tắc, 28 hộ dân ở khu vực sạt lở nguy hiểm cần phải di dời. Các địa phương đã huy động gần 400 người gồm bộ đội, DQTV, hàng chục phương tiện, phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm người bị mất tích và giúp dân khắc phục hậu quả.

Nhiều điểm tại Thành phố Yên Bái ngập sâu khiến các phương tiện và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều điểm tại Thành phố Yên Bái ngập sâu khiến các phương tiện và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức Đoàn công tác đến các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ. Đoàn công tác của Cục Cứu hộ - Cứu nạn do Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng, làm Trưởng đoàn cùng các phòng chức năng của Cục đi kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai và Yên Bái. Tại các tỉnh này, đoàn công tác đã phối hợp cùng chính quyền, cơ quan quân sự địa phương tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Theo ghi nhận, tại huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), từ ngày 17-8 đến nay trên địa bàn xảy ra mưa lớn làm hư hỏng nhà cửa, gần 30ha hoa màu bị thiệt hại, gần 100m3 đất bị sạt lở, ảnh hưởng đến 4 đoạn đường giao thông. Ban CHQS huyện Văn Yên đã chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) cơ sở phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), nhất là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Huy động 147 xe ô tô, 18 thuyền máy, 45 bè mảng, 717 phao cứu sinh và nhiều phương tiện khác cùng hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng thường trực và DQTV tham gia ứng phó thiên tai và giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tổ chức lực lượng túc trực, tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao về ngập úng, sạt lở đất.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Yên Bái di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực ngập úng.

Còn tại Thành phố Yên Bái, từ ngày 15-8 đến nay, mực nước trên sông Thao dâng cao (trên báo động 3) làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, nhiều ngày nay, người dân phường Hồng Hà gần như bị cô lập hoàn toàn. Ban CHQS thành phố đã huy động 2 trung đội dân quân cơ động phối hợp cùng với các lực lượng của thành phố, Sư đoàn 355, Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316), Trung đoàn Không quân 921 (Sư đoàn Không quân 371), Trạm ra-đa 62, Trung đoàn 293, Sư đoàn Phòng không 361 và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) tổ chức di dời người cùng nhiều tài sản có giá trị tại các khu vực bị ngập úng đến nơi an toàn đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Các lực lượng giúp Trường Tiểu học Thái Hà, phường Hồng Hà, TP Yên Bái di chuyển vật chất, bàn ghế nhằm tránh ngập úng.

Theo Đại tá Hà Thọ Khương, Phó trưởng Tác chiến, Bộ Tham mưu Quân khu 2: Thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 2, Phòng Cứu hộ - Cứu nạn đã chỉ đạo và huy động lực lượng vũ trang thực hiện “4 tại chỗ”, chủ chốt là Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ sử dụng phương tiện, trang bị có trong biên chế khắc phục hậu quả mưa lũ. Tính đến 17 giờ chiều 19-8, các lực lượng đã khắc phục được 18/23 điểm sạt lở tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai). Dự kiến những ngày tiếp theo, diễn biến thiên tai vẫn tiếp tục có dấu hiệu bất thường, nên Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực; cử lực lượng bám nắm chắc tình hình địa bàn; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, khi có lệnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), thông tin: Liên quan đến công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa qua các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn Quân khu 2 đã nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện ứng phó và giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ, từng bước ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực PCTT – TKCN tạo thế chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức và những biện pháp cần thiết để phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Xác định rõ các nơi xung yếu, nhằm điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch ứng phó thiên tai và TKCN. Bổ sung thêm vật chất, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với bão số 4 khi có tình huống xảy ra theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, nhất là chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng cơ động sơ tán người, tài sản, hỗ trợ nhân dân trong các tình huống khẩn cấp khác, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và cơ sở vật chất, tài sản.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH – TRƯỜNG DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bam-sat-dia-ban-chi-dao-kip-thoi-cong-tac-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-632160