Bám sát cơ sở, xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc

Những năm qua, quán triệt, thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém.

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận (CTDV), Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; qua đó, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Xã miền núi Hòa Sơn và Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là một trong những địa bàn hoạt động CTDV của Sư đoàn 375. Toàn xã Hòa Sơn có hơn 85% người dân theo đạo. Trước kia, đây là một vùng đất bán sơn địa khô cằn, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, do chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp nên tỷ lệ hộ nghèo cao. Đặc biệt, giao thông liên thôn còn nhiều cách trở, đường đồi dốc quanh co, chật hẹp, mùa mưa bùn lầy trơn trượt, thậm chí bị sạt lở; điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên tai...

 Quân y Sư đoàn 375 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Quân y Sư đoàn 375 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Biết được khó khăn trên, những năm gần đây, cùng với LLVT trên địa bàn TP Đà Nẵng, Sư đoàn 375 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức giúp nhân dân làm hàng chục ki-lô-mét đường bê tông liên thôn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Mục tiêu lớn nhất là thông qua những đợt hành quân dã ngoại để vận động bà con giáo dân từng bước tự lực, tự cường, tham gia xây dựng địa phương vững mạnh.

Thượng tá Hoàng Phi Trường, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 375, cho biết: “Những ngày đầu đến địa phương làm CTDV, một số bà con giáo dân do nhận thức chưa đầy đủ nên không muốn hợp tác với đơn vị. Song, sư đoàn đã cử cán bộ kiên trì bám nắm địa bàn để tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con giáo dân dần thay đổi nhận thức. Do đó, khi cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đến làm CTDV, nhân dân đã nhiệt tình ủng hộ, nhường nhà ở và bố trí khu giáo sinh để làm nơi ăn, ở cho bộ đội. Ngoài ra, các tổ phụ nữ và bà con ở các thôn xóm còn ủng hộ thực phẩm, tham gia giúp bộ đội nấu cơm, phục vụ nước uống, tạo mọi điều kiện để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ”.

Từ sự chung tay đó, một con đường mới có thể lưu thông dễ dàng đã được bộ đội nhanh chóng mở mới về tới tận thôn. Giờ đây, ở xã Hòa Sơn con đường bê tông đẹp đã hình thành như một dải lụa mềm uốn lượn giữa cánh đồng quê thanh bình, bên cạnh khu du lịch Bà Nà nổi tiếng. Cảnh sống biệt lập của bà con đã chấm dứt, mở ra nhiều vận hội mới cho xứ dân Hòa Sơn thoát nghèo và vươn lên. Không chỉ giúp nhân dân địa phương làm đường giao thông, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc, tôn giáo; qua đó, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Ở xã Hòa Ninh, Linh mục Giuse Lê Thiện Thuật, Quản xứ Giáo xứ Hòa Ninh, chia sẻ: “Trước kia, đường đi lại của bà con giáo dân ở xã Hòa Ninh rất khó khăn. Nay chúng tôi rất vui và xúc động khi được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 về làm CTDV, giúp nhân dân làm đường giao thông rộng rãi để bà con đi lại thuận tiện. Những việc làm trên tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa bộ đội với giáo dân trên địa bàn”.

Những việc làm trên chỉ là một trong hàng chục kết quả nổi bật trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 đạt được trong nhiều năm qua. Trao đổi với Đại tá Vũ Văn Trại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375, chúng tôi được biết: Để phong trào thi đua được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy sư đoàn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường và đổi mới CTDV của sư đoàn trong thời kỳ mới”; đồng thời, cụ thể hóa nội dung vào nghị quyết lãnh đạo hằng năm, 6 tháng, quý. Trong đó, xác định rõ vị trí, vai trò, nội dung, hình thức, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm địa bàn, tình hình, nhiệm vụ của sư đoàn. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, xác định hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn; phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, Sư đoàn 375 đã làm được 1.420m đường bê tông nông thôn; giúp nhân dân thu hoạch 1.100ha lúa, 115ha hoa màu, khơi thông 30km kênh mương nội đồng, thu gom hàng nghìn tấn rác thải làm sạch môi trường; tặng quà 136 gia đình người có công và Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Những việc làm trên đã thực sự làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú” tỏa sáng; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Với những thành tích đạt được, Sư đoàn 375 được Ban Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng. Đặc biệt, thông qua thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, mối đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, xây dựng địa bàn ngày càng vững mạnh.

Bài và ảnh: ĐỨC LƯU - DUY ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/bam-sat-co-so-xay-dung-the-tran-long-dan-vung-chac-634764