Bám địa bàn, giúp dân hiệu quả

Cùng với nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, những năm qua, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình 'Dân vận khéo', góp phần xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và nét đẹp 'Người chiến sĩ Thủ đô' thời kỳ mới.

Có mặt tại các xã: Thanh Mỹ, Xuân Sơn và Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), nơi Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang tổ chức các hoạt động dân vận dịp chiến dịch hè tình nguyện, chúng tôi nhận thấy không khí thật náo nức. Đi đâu bà con cũng sôi nổi bàn chuyện cán bộ, học viên nhà trường về giúp dân nhiều việc, từ tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, làm đường, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí...

 Cán bộ, học viên Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giúp dân tu sửa đường liên thôn tại xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây). Ảnh: HỮU THU.

Cán bộ, học viên Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giúp dân tu sửa đường liên thôn tại xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây). Ảnh: HỮU THU.

Con đường liên thôn của xã Xuân Sơn dài hơn 2km vốn là đường bê tông, nhưng sử dụng lâu ngày đã xuống cấp, bong tróc, nứt lún, ổ trâu, ổ gà nhan nhản, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, nhưng nhờ cán bộ, học viên nhà trường cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tập trung tu sửa, dọn dẹp, nay đã khang trang, sạch đẹp, đi lại thuận tiện. Đồng chí Cao Thị Hào, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn phấn khởi bày tỏ: “Cán bộ, chiến sĩ nhà trường đã giúp chúng tôi thực hiện rất nhiều công việc khó khăn, phức tạp trong xây dựng nông thôn mới cũng như trong phòng, chống thiên tai. Đặc biệt, tháng 6 vừa qua, đúng thời điểm nắng nóng, địa bàn xã xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi cao, xe cứu hỏa không vào được. Biết tin, nhà trường đã nhanh chóng huy động gần 500 cán bộ, học viên giúp xã khoanh vùng, dập tắt đám cháy, bảo vệ an toàn 3,5ha rừng”.

Cán bộ, học viên Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng bà con xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây) dọn dẹp, sửa chữa khu vui chơi công cộng. Ảnh: HỮU THU.

Còn tại xã Thanh Mỹ, niềm vui của bà con là khi làng quê như vừa được thay áo mới, từ trụ sở làm việc của thôn, xã, tới các điểm trường, nghĩa trang liệt sĩ, khu vui chơi công cộng đều được bộ đội Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chung tay sơn sửa, quét vôi ve; hàng trăm tấn rác thải tồn đọng được thu dọn, tập kết đúng nơi quy định, nhiều tuyến đường liên thôn cỏ dại mọc tràn lan, nay được thay thế bằng các luống hoa đủ sắc màu bởi bàn tay khéo léo của bộ đội. Theo Đại tá Ngô Quang Hiệp, Chủ nhiệm Chính trị, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, những năm qua, Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch dân vận cụ thể, phù hợp thực tiễn từng địa bàn nhằm giúp dân hiệu quả nhất.

Với những thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận, nhiều năm liền nhà trường được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen.

VĂN TUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/bam-dia-ban-giup-dan-hieu-qua-635368