Bảm đảm an toàn tàu thuyền trước bão Kammuri giật cấp 17

Ngày 2/12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai (PCTT) phát đi công điện về việc ứng phó với bão Kammuri giật cấp 17 trên biển Đông.

Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bão Kammuri đang ở trên vùng biển phía Đông Philippines. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 7 giờ ngày 3/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17.

 Bảo đảm an toàn cho tàu thuyền là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh minh họa.

Bảo đảm an toàn cho tàu thuyền là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh minh họa.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, TP ven biển; các bộ, ngành chỉ đạo thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các phương án ứng phó với bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bam-dam-an-toan-tau-thuyen-truoc-bao-kammuri-giat-cap-17-359069.html