Bám biên giới ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép

Hiện nay, số lượng công dân Việt Nam lao động ở Lào về nước tăng cao, BĐBP Nghệ An chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn kiểm soát chặt chẽ, làm thủ tục để công dân Việt Nam nhập cảnh, kiểm tra y tế bước đầu, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cách ly theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa quân số tổ chức chốt chặn đường mòn, lối mở biên giới đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Can bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt cho công dân về nước để vận chuyển đến các khu cách ly. Ảnh: Hải Thượng

Can bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt cho công dân về nước để vận chuyển đến các khu cách ly. Ảnh: Hải Thượng

Tỉnh Nghệ An có đường biên giới đất liền dài trên 468.281 km tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và Hủa Phăn (Lào). Trên đoạn biên giới do BĐBP Nghệ An quản lý có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thu hút số lượng lớn công dân xuất, nhập cảnh làm ăn, du lịch, cùng với đó là nhiều đường mòn, lối mở có thể qua lại biên giới. Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống hai bên biên giới đối diện Việt Nam - Lào vốn có quan hệ dân tộc, thân tộc gần gũi với nhiều hoạt động thăm thân, giao lưu, trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chủ trương của Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đang nỗ lực kiểm soát cửa khẩu, biên giới, ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Trên cơ sở đó, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đang triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ đầu khi dịch mới xuất hiện ở nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, BĐBP Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị và nhân dân địa bàn hiểu rõ sự nguy hiểm, các biện pháp phòng tránh, các dấu hiệu của bệnh. Các đồn Biên phòng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát, theo dõi sức khỏe của công dân ở địa bàn biên giới vừa trở về từ nước ngoài. BĐBP Nghệ An cũng đã dự báo số lượng lao động từ Lào có thể trở về để tham mưu cho UBND tỉnh, Quân khu 4 chủ động phân luồng, cách ly công dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện đảm bảo kiểm soát cửa khẩu, phòng dịch. Ảnh: Hải Thượng

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An khẩn trương chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế cấp phát cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ và phòng dịch. Thành lập 2 tổ quân y cơ động với 8 đồng chí hỗ trợ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra y tế, phân loại công dân bàn giao cho cơ quan chức năng đưa về các khu cách ly. Cùng với đó, BĐBP Nghệ An cũng đã triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới. Tính đến nay, BĐBP Nghệ An đã thành lập 45 chốt cố định tại các đường mòn trên tuyến biên giới, với sự tham gia của 321 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng BĐBP, công an, dân quân và y tế địa phương. Các tổ công tác chủ yếu được lập tại các đường mòn sát biên giới Việt Nam - Lào, cử cán bộ trực 24/24 giờ, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị của BĐBP Nghệ An đã tăng cường 60 tổ công tác/200 cán bộ, chiến sĩ cơ động kiểm soát địa bàn thôn, bản. Qua đó tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và huy động sức dân vào ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, duy trì an ninh trật tự.

Theo Đại tá Hồ Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tế trên tuyến biên giới, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh. Cùng với các tổ chốt chặn cố định được thành lập trên biên giới, cán bộ, chiến sĩ cũng được tăng cường bám địa bàn để tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng, tránh. Tuy nhiên do đường biên giới dài, nhiều đường mòn lối mở, các chốt xa khu dân cư nên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đang gặp phải không ít khó khăn”.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cùng công an, dân quân địa phương thực hiện nhiệm vụ trong đêm. Ảnh: Hải Thượng

Tuy nhiên với quyết tâm, đồng lòng cao, BĐBP Nghệ An đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kể từ ngày 18 đến hết ngày 24-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã làm thủ tục nhập cảnh cho 405 công dân từ Lào về Việt Nam để thực hiện cách ly theo quy định. Quá trình chốt chặn biên giới, Đồn Biên phòng Nhôn Mai, BĐBP Nghệ An cũng đã phát hiện 7 công dân thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới.

Thượng tá Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết: “Sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã hoàn thiện các thủ tục, bước đầu bàn giao 7 công dân để cơ quan chức năng thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi y tế phòng dịch theo quy định. Sau khi hoàn thành cách ly, chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật”.

Viết Lam - Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bam-bien-gioi-ngan-chan-hoat-dong-xuat-nhap-canh-trai-phep/