Balotelli loại Ronaldo, chọn Messi ở đội hình xuất sắc nhất

Hơn 1 thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, Mario Balotelli từng sát cánh với nhiều ngôi sao hàng đầu. Mới đây, chân sút người Italia đã chọn ra đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất theo quan điểm của mình và thẳng tay loại Cristiano Ronaldo cũng như Thierry Henry, người trực tiếp trò chuyện với mình. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Balotelli khởi nghiệp tại Lumezzane năm 2006, trước khi chuyển tới Inter Milan và gắn bó với đội bóng này 3 năm (2007-2010). Sau đó Balotelli trải qua quãng thời gian 3 năm tại Man City (2010-2013) và trở lại Italia khoác áo AC Milan 1 năm. Chân sút người Italia tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình tới Anh thi đấu cho Liverpool 2 năm (2014-2016). Những ngày tháng tại Ngoại hạng Anh với Balotelli gồm nhiều cung bậc cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố đủ cả.

Tại hai trong số những đội bóng xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, Balotelli có cơ hội được sát cánh cùng nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh cũng có cơ hội nâng cao chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng như FA Cup đều trong màu áo Man City. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện trên Instagram của Puma Football với Thierry Henry, khi được yêu cầu chọn ra đội hình cầu thủ xuất sắc theo quan điểm mình, Balotelli chỉ chọn duy nhất 1 cầu thủ của Man City, đó là tiền vệ Yaya Toure.

Cái tên còn lại được Balotelli chỉ tên là Gerrard, thủ quân của Liverpool. Dù chỉ có 28 trận đấu cho đội chủ sân Anfield trong 2 năm có mặt (1 mùa được cho AC Milan mượn), nhưng Balotelli vẫn rất ấn tượng với tài năng của cầu thủ người Anh. Ngoài Yaya Toure và Gerrard, cái tên còn lại ở hàng tiền vệ là cựu tiền vệ Andrea Pirlo.

"Pirlo đảm bảo cho bận 10 bàn thắng mỗi năm. Yaya có thể làm tất cả. Đó là một đội bóng tốt, tôi nghĩ thế, mặc dù tôi đã loại bạn (Henry), tôi đã bỏ Cristiano Ronaldo", Balotelli chia sẻ.

Trên mặt trận tấn công, Balotelli chọn huyền thoại bóng đá Brazil, Ronaldo. Cái tên còn lại là siêu sao Lionel Messi, một trong những huyền thoại sống của bóng đá thế giới. Hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo này là Antonio Cassano, cựu đồng đội từng sát cánh với Balotelli trong màu áo ĐT Italia.

Ở hàng phòng ngự, hai người đồng hương Fabio Cannavaro và Alessandro Nesta án ngữ vị trí trung tâm. Trong khi đó, ở hành lang 2 cánh là những đồng đội từng sát cánh trong màu áo Inter Milan, Maicon (2006-2012) và Maxwell (2206-2009). Vị trí gác đề thuộc về Júlio César, thủ môn người Brazil từng khoác áo Inter giai đoạn 2005-2012.

Cũng trong buổi trò chuyện này, Balotelli đã chia sẻ những kỷ niệm về giai đoạn thi đấu tại Anh: "Tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp về Premier League. Premier League là giải đấu số 1. Mặc dù vậy, Ligue 1 của Pháp cũng rất giàu thể lực".

Nói thêm về những tranh cãi trong sự nghiệp của mình, Balotelli nói thêm: "Tôi luôn nói rằng tôi bị điên, nhưng tôi không hề điên, tôi đơn giản là còn trẻ. Tôi luôn cẩn trọng, nhưng khi bạn 16 hoặc 17 tuổi, bạn muốn làm những việc mà những người trong độ tuổi này làm, nhưng đôi khi nó vượt qua khuôn khổ cho phép của câu lạc bộ, bạn biết đấy. Nhưng khi bạn là một cầu thủ bóng đá, luôn có một kỳ vọng lớn dành cho bạn".

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/balotelli-loai-ronaldo-chon-messi-o-doi-hinh-xuat-sac-nhat-2479476/