Bale lại thành tâm điểm chỉ trích vì vắng mặt trong lễ ăn mừng của Rea

Gareth Bale đã bị chỉ trích vì không tham dự màn ăn mừng chức vô địch La Liga của Real Madrid tại Bernabeu.

Real Madrid đã đánh bại Espanyol 4-0 vào thứ Bảy để giành chức vô địch Tây Ban Nha trước 4 vòng đấu. Cú đúp của Rodrygo và các bàn thắng trong hiệp hai của Marco Asensio và Karim Benzema đã ấn định chiến thắng thoải mái cho Real.

Toàn bộ các thành viên của Real đã ăn mừng chiến thắng với gia đình của họ trên sân Bernabeu sau trận đấu. Ngay cả các cầu thủ chấn thương và bị treo giò của câu lạc bộ cũng tham gia. Nhưng không có sự xuất hiện của Bale, người đã rút khỏi đội hình trước trận đấu vì đau lưng.

Nhà báo Tây Ban Nha Lucas Navarette xác nhận Bale không có mặt trong lễ ăn mừng. "Các cầu thủ bị chấn thương và bị treo giò đã tham gia lễ ăn mừng của toàn đội ngay bây giờ. Nhưng không phải Gareth Bale", anh viết trên Twitter.

Không rõ liệu Bale có tham gia cùng với phần còn lại của đội cho lễ kỷ niệm theo thông lệ của câu lạc bộ tại đài phun nước Cibeles ở trung tâm Madrid hay không.

Và những người hâm mộ Real Madrid đã phản ứng giận dữ với sự vắng mặt của anh tại Bernabeu.

"Một cầu thủ được câu lạc bộ tin tưởng và giao cho một hợp đồng dài hạn nhưng liên tục tỏ thái độ coi thường câu lạc bộ bởi vì các huấn luyện viên có sự táo bạo để đòi hỏi sự nhất quán từ anh ấy trên sân. Đó không phải là huyền thoại của tôi", một người hâm mộ viết trên Twitter.

Một người khác viết: “Bale từ chối góp mặt trong nhóm ăn mừng của Real Madrid. Đưa tên đó ra khỏi câu lạc bộ này. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta ngay cả trên băng ghế dự bị nữa".

Huấn luyện viên của Madrid, Carlo Ancelotti đã xác nhận Bale sẽ rời câu lạc bộ khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối mùa giải. "Tôi có mối quan hệ tốt với anh ấy và những cầu thủ còn lại", Ancelotti nói vào tháng Hai.

"Mối quan hệ cá nhân bền chặt khi mọi người đều thể hiện sự tôn trọng và anh ấy luôn làm điều đó và chưa bao giờ khiến tôi thất vọng về mặt đó. Trong quá khứ, anh ấy không có động lực lớn, nhưng anh ấy muốn kết thúc mọi thứ ở đây một cách tốt đẹp".

"Bale đã giúp câu lạc bộ này vô địch Champions League, Cúp Nhà vua và việc ký hợp đồng với vị trí được đánh giá cao ở đây sẽ rất tốt cho sự nghiệp của anh ấy".

Bale đã ghi 106 bàn sau 258 trận cho Real Madrid kể từ khi gia nhập câu lạc bộ với giá 85,3 triệu bảng từ Tottenham vào năm 2013. Anh đã giành được 3 chức vô địch La Liga và 4 Champions League cùng với Kền kền trắng.

Tổng cộng, Bale đã giành được 15 danh hiệu với Real Madrid và vẫn có thể thêm vào danh sách đó khi Kền kền trắng vẫn đang tranh chức vô địch Champions League mùa này. Họ đã để thua Man City 3-4 ở trận bán kết lượt đi trên đất Anh nhưng vẫn còn nhiều cơ hội ở lượt về trên sân nhà.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bale-lai-thanh-tam-diem-chi-trich-vi-vang-mat-trong-le-an-mung-cua-rea-a551648.html