Baker Hughes: Các nhà khoan dầu mỏ bổ sung nhiều giàn khoan nhất kể từ tháng 5/2018

Các công ty năng lượng Mỹ trong tuần qua đã bổ sung số giàn khoan dầu nhiều nhất kể từ tháng 5/2018 do các nhà khoan dầu tiếp tục kế hoạch chi tiêu thêm cho thăm dò và sản xuất với dự đoán giá dầu tăng trong năm 2018 so với những năm gần đây.

Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các nhà khoan dầu đã bổ sung 10 giàn khoan trong tuần tính tới ngày 10/8/2018, đưa tổng số giàn khoan lên 869 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 3/2015.

Số giàn khoan tăng bất chấp giá dầu thô của Mỹ giảm 6 tuần liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 8/2015 do lo lắng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể gây thiệt hại cho nhu cầu dầu mỏ.

Hơn một nửa tổng số giàn khoan nằm ở lưu vực Permian, tây Texas và và đông New Mexico, khu vực đá phiến lớn nhất quốc gia này. Các đơn vị ở đây đã tăng 6 giàn lên 485 giàn, cao nhất kể từ tháng 1/2015.

Các giàn khoan dầu Mỹ, chỉ số sớm của sản lượng tương lai, cao hơn nhiều so với một năm trước khi có 768 giàn hoạt động do các công ty năng lượng tăng sản xuất với dự đoán giá dầu tăng trong năm 2018 so với nhiều năm trước.

Từ đầu năm tới nay, giá dầu kỳ hạn của Mỹ đã đạt trung bình 66,28 USD/thùng, so với trung bình 50,85 USD/thùng trong năm 2017 và 43,47 USD/thùng trong năm 2016.

Công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co trong tuần qua cho biết các công ty thăm dò và khai thác (E&P) họ theo dõi gồm Anadarko Petroleum, Apache và Cabot Oil & Gas đã tăng vốn chi tiêu 18% trong năm nay. Trong những tuần gần đây Anadarko, Apache, Cabot và các công ty năng lượng khác đã tăng vốn họ dự định chi tiêu cho khoan và hoàn thành giếng khoan năm 2018.

Cowen cho biết các công ty E&P họ theo dõi dự định chi tiêu tổng cộng 85,2 tỷ USD trong năm 2018, tăng từ ước tính 83,6 tỷ USD trong tuần liền trước, ước tính chi tiêu trong năm 2017 là 72,2 tỷ USD.

Giới phân tích tại Simmons & Co, các chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Mỹ Piper Jaffray, dự báo số giàn khoan dầu mỏ và khí tự nhiên sẽ tăng từ 876 giàn trong năm 2017 thành 1.032 giàn trong năm 2018, 1.092 giàn trong năm 2019 và 1.227 giàn trong năm 2020, tương tự tuần trước đó.

Kể từ khi có 1.057 giàn khoan dầu và khí đốt phục vụ, các nhà khoan dầu sẽ chỉ phải bổ sung một số ít giàn khoan trong phần còn lại năm nay để đạt được dự báo của Simmons cho năm 2018. Từ đầu năm tới nay, tổng cộng có 1.012 giàn khoan dầu và khí đốt hoạt động ở Mỹ, đưa tổng số giàn khoan năm 2018 theo xu hướng cao nhất kể từ năm 2014. Hầu hết các giàn sản xuất cả dầu và khí đốt.

Trong tháng này Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản lượng trung bình của Mỹ sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 10,7 triệu thùng/ngày trong năm 2018 và 11,7 triệu thùng/ngày trong năm 2019 từ 9,4 triệu thùng/ngày trong năm 2017.

Nguồn: VITIC/Reuters

H. Lan

Vinanet

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/baker-hughes-cac-nha-khoan-dau-mo-bo-sung-nhieu-gian-khoan-nhat-ke-tu-thang-52018-698735.html