Bãi xe trá hình mọc trên đất dự án khu đô thị Ngã 5 - Sân bay Cát Bi

Bãi xe rộng hơn 2.000m2 ngang nhiên mọc ở khu vực ngã sáu Lạc Viên (Ngô Quyền, Hải Phòng), nằm trong dự án Khu đô thị Ngã 5 - Sân bay Cát Bi.

Bãi trông giữ xe nằm trên khu đất rộng hơn 2.000m2

Khu đất rộng hơn 2.000m2 nằm gần ngã sáu Lạc Viên tiếp giáp giữa đường Nguyễn Trãi - Đà Nẵng thuộc dự án Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi ở trên địa bàn phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vừa mọc lên một bãi trông giữ xe "khủng".

Trong vai người có nhu cầu gửi xe ô tô con, ngày 27/4, PV Báo Giao thông tiếp cận bãi trông giữ xe này. Một nhân viên đang kẻ vạch chia chuồng tại bãi xe cho biết, giá trông giữ xe ô tô là 1,2 triệu đồng/tháng, bãi đã khai trương và có rất nhiều người đăng ký gửi. Hiện nếu gửi xe ở bãi sẽ được miễn phí đến cuối tháng 4, bắt đầu từ tháng 5 mới tính tiền.

Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 12/1997, là một trong những dự án trọng điểm của TP Hải Phòng với kỳ vọng trở thành khu đô thị hiện đại, kết nối đồng bộ nhiều hạ tầng quan trọng làm thay đổi bộ mặt thành phố. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm triển khai, dự án vẫn còn khoảng 60ha chưa giải phóng mặt bằng, mà 5 năm trở lại đây, mỗi năm chỉ giải phóng được khoảng hơn 1ha. Nhiều khu đã có mặt bằng, chủ đầu tư lại không chịu thực hiện theo đúng quy hoạch. Tình trạng buông lỏng trong quản lý trật tự xây dựng, phát sinh nhiều trường hợp “nhảy dù”, xây dựng không phép, không đúng thiết kế, không đúng quy hoạch diễn ra tràn lan...

Việc sử dụng đất quy hoạch dự án để làm bãi trông giữ phương tiện không những phá vỡ quy hoạch mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. Vậy ai là người đứng sau bãi trông giữ xe “trá hình” này? Dư luận đặt câu hỏi, trách nhiệm của Ban quản lý dự án, Thanh tra Xây dựng ở đâu?

Theo quan sát của PV Báo Giao thông, bãi xe này được quây tôn kín mít phía bên ngoài, còn bên trong phần nền được đổ bê tông, dựng cột, bắn mái tôn làm lán kiên cố. Nơi đây có sức chứa tới hàng trăm xe ô tô, mô tô các loại.

Theo quy định về kinh doanh bãi giữ xe thì cần phải có giấy phép kinh doanh và đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, niêm yết công khai nội quy, giá dịch vụ, tên và số điện thoại cơ quan quản lý có thẩm quyền… Tuy nhiên, PV Báo Giao thông ghi nhận, bãi trông giữ xe tại đây chưa bố trí đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, việc niêm yết công khai giá cả cũng chưa thực hiện.

Đặc biệt, bãi xe có 2 lối ra - vào tại đường Nguyễn Trãi và đường Đà Nẵng. Đặc biệt, phía cửa đường Đà Nẵng có tấm biển ghi "Bãi giữ xe vi phạm Công an quận Ngô Quyền". Tuy nhiên, đây lại là điểm gửi ô tô có thu phí như mọi điểm kinh doanh dịch vụ khác.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền xác nhận, bãi trông giữ xe trên do Ban quản lý Khu đô thị Ngã 5 - Sân bay Cát Bi giao cho Công an quận quản lý, sử dụng làm nơi để xe của cán bộ chiến sĩ, xe vật chứng và xe của người dân. Hiện, chưa có văn bản thông báo gửi Sở GTVT.

Ông Vũ Duy Nghĩa - Đội Phó Đội Thanh tra Xây dựng số 1 thuộc Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết: Qua tìm hiểu thì bãi đỗ xe trên là của Công an quận Ngô Quyền. Khi được hỏi về khu vực làm bãi xe có giấy phép xây dựng hay chưa, ông Nghĩa cho biết, mình không nắm được và sẽ cho kiểm tra, thông báo lại. Theo ông Nghĩa, nhà làm tạm nếu xin phép thì xin phép quận chứ không xin phép Sở Xây dựng. "Sở Xây dựng ai lại cấp mái tôn đấy, cái đấy nó chỉ làm tạm để làm cái kia", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Khi được hỏi bãi xe đấy có phù hợp với quy hoạch của dự án Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi không? Ông Nghĩa nói: “Nó đang làm tạm thời trong lúc thực hiện dự án đường Nguyễn Trãi làm sao phù hợp được".

Vị thanh tra xây dựng chống chế: "Em ra kiểm tra cả dự án, cái đường Lê Hồng Phong ấy, em hỏi tất cả các nhà hàng xem có nhà hàng nào phù hợp với quy hoạch không? Nó tạm thời quy hoạch làm cái khác nhưng chưa thực hiện thì làm cái ấy, mục đích sử dụng lâu dài mới là không phù hợp. Tất cả các quy hoạch là nhà dân ở nhưng đều làm nơi bán hàng, đều làm nhà ăn thì nó có phù hợp với quy hoạch không? Tất cả các nhà hàng ở thành phố này, em kiểm tra xem có được quy hoạch làm nhà hàng không?".

Theo đại diện Sở GTVT Hải Phòng: Hiện Sở GTVT chưa nhận được văn bản nào xin phép thành lập bãi trông giữ phương tiện tại ở khu vực ngã sáu Lạc Viên, Ngô Quyền. Khu đất này nằm trong Dự án khu đô thị Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phải mất rất nhiều năm mới giải phóng được mặt bằng. Nếu cá nhân, tổ chức nào xin thành lập bãi trông giữ xe cũng không thể cấp phép được vì không phù hợp với quy hoạch.

Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Giao thông đã gọi điện và nhắn tin nhiều lần để đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Văn Tuân - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng (chủ đầu tư Khu đô thị Ngã 5 - Sân bay Cát Bi) nhưng không nhận được phản hồi.

>>> Một số hình ảnh Báo Giao thông ghi nhận tại bãi giữ xe trá hình thuộc dự án Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi:

Giá trông giữ xe ô tô là 1,2 triệu đồng/tháng

Bãi xe làm khá kiên cố, phần nền được đổ bê tông, dựng cột, bắn mái tôn...

Lối vào bãi trông giữ xe phía cửa đường Đà Nẵng có tấm biển ghi “Bãi giữ xe vi phạm Công an quận Ngô Quyền”

Bãi giữ xe được quây tôn kín mít xung quanh

Sở GTVT Hải Phòng chưa nhận được văn bản nào xin phép thành lập bãi trông giữ phương tiện tại ở khu vực ngã sáu Lạc Viên, Ngô Quyền

Đại diện Sở GTVT Hải Phòng cho biết, không thể cấp phép được bãi trông giữ xe ở đây vì không phù hợp với quy hoạch

Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi là một trong những dự án trọng điểm của TP Hải Phòng

Hiện, cả dự án Khu đô thị Ngã 5 - Sân bay Cát Bi vẫn còn khoảng 60ha chưa giải phóng mặt bằng

Khắc Đoàn - Vũ Đạt

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/bai-xe-tra-hinh-moc-tren-dat-du-an-khu-do-thi-nga-5-san-bay-cat-bi-d504375.html