'Bại tướng' của 'Lục Vân Tiên mặc áo lính' lĩnh án tù chung thân

Lao Động điện tử ngày 9.4.2018 có bài 'Lục Vân Tiên mặc áo lính' viết về người cựu binh ở tỉnh Long An giữa đường ra tay khống chế kẻ cuồng sát, cứu người. Mới đây, kẻ cuồng sát ấy đã bị xử án tù chung thân.

Anh Phạm Công Tùng nhận Bằng khen ở địa phương nơi cư trú.

Trưa ngày 6.3.2018, cựu chiến binh (CCB) Phạm Công Tùng (55 tuổi, ngụ phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An) trên đường đi nuôi mẹ nằm bệnh viện ở TPHCM. Khi chạy ngang địa phận xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An), ông Tùng tình cờ chứng kiến một vụ giết người dã man: Một người đã nằm chết ven đường, một người khác bị trọng thương, trong khi kẻ cuồng sát tiếp tục vùng dao lên…

Nhưng bàn tay đẫm máu đã phải dừng lại khi bất ngờ xuất hiện một người đàn ông mặc áo lính bạc màu, đứng chặn trước mặt. Bằng một thế võ, CCB Phạm Công Tùng đã khống chế được kẻ thủ ác. Ông Tùng bàn giao kẻ giết người - được xác định là Trần Giác Thông - cho Công an huyện Bến Lức để tiếp tục đi nuôi mẹ bệnh.

Bị cáo Trần Giác Thông tại tòa.

Ngày 27.11, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Giác Thông (28 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Trần Giác Thông khi đến uống nước tại quán càphê Hồng Thắm (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) đã nảy sinh tình cảm với N.T.T.T - tiếp viên của quán - nhưng không được đáp lại. Ngày 6.3.2018, Thông đến quán tìm nhưng không gặp được T, nên kiếm cớ gây sự với chủ quán.

Hai con chủ quán là Trần Tấn Phương và Hứa Hoàng Oanh cùng 1 người bạn là Phùng Văn Điểm yêu cầu Thông ra khỏi quán và xảy ra cự cãi. Thông dùng dao đâm anh Oanh tử vong, đâm tiếp anh Điểm trọng thương với tỷ lệ thương tật 32%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Giác Thông mức án tù chung thân về tội “Giết người”; 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bai-tuong-cua-luc-van-tien-mac-ao-linh-linh-an-tu-chung-than-643692.ldo