'Bài toán' nhân lực y tế cho các huyện nghèo đang được giải quyết

Vấn đề thiếu nhân lực y tế cho các huyện nghèo đang từng bước được giải quyết nhờ vào dự án đào tạo bác sĩ trẻ tình nguyện của Bộ Y tế.

Thiếu nhân lực y tế chất lượng cao ở tuyến cơ sở lâu nay là thực trạng đáng lo ngại. Theo thống kê của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, 62 huyện nghèo, miền núi, vùng sâu vùng xa trong cả nước sẽ cần 600 bác sĩ.

Để lấp đầy khoảng trống về nhân lực y tế ở tuyến dưới, Bộ Y tế đã và đang thí điểm thực hiện một dự án tập hợp các bác sĩ trẻ khá, giỏi mới ra trường, sẵn sàng tình nguyện về tuyến dưới, sau đó đào tạo chuyên sâu hơn và chuyển giao cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... Sau 3 năm triển khai, dự án đang từng bước góp phần giải quyết "bài toán" thiếu nhân lực cho y tế ở các huyện nghèo.

Trong khi không ít người dân ở các huyện nghèo phải chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu thốn các dịch vụ y tế chất lượng, việc đưa bác sĩ trẻ lên vùng cao, vùng khó khăn là giải pháp mang tính đột phá của Bộ Y tế để từng bước cải thiện thực trạng này.

Cùng với đơn vị đào tạo nòng cốt là Đại học Y Hà Nội, năm 2017, Đại học Y Dược Huế và Đại học Y Hải Phòng cũng đã bắt đầu tham gia đào tạo bác sĩ trẻ tình nguyện. Dự án đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đưa khoảng 300 - 500 bác sĩ trẻ về công tác tại các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa trong cả nước.

Trung tâm Tin tức VTV24

Nguồn VTV: http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/bai-toan-nhan-luc-y-te-cho-cac-huyen-ngheo-dang-duoc-giai-quyet-2017121514144147.htm