Bài toán dứt điểm, phong độ phập phù và nỗi lo của thầy Park trước thềm King's Cup 2019

Kế hoạch tham dự King's Cup của ĐTQG được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như các CLB tạo điều kiện hết mức. Tuy nhiên, dù được sự hậu thuẫn về mọi mặt nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn có những điều vẫn khiến ông phải trăn trở.

Bài toán hàng công

Kể từ sau chức vô địch AFF Suzuki cup 2018, tiền đạo Nguyễn Anh Đức nói lời chia tay với ĐTQG để nhường chỗ cho những lứa cầu thủ trẻ tài năng hơn. Sự thật, tại Asian Cup 2019, Công Phượng được đôn lên đá ở vị trí trung phong cắm và cũng để lại ấn tượng sâu sắc bằng những bàn thắng quý hơn vàng giúp chúng ta có được những điểm số quan trọng.

Các tiền đạo của ĐTQG Việt Nam đang sa sút phong độ một cách nghiêm trọng.

Các tiền đạo của ĐTQG Việt Nam đang sa sút phong độ một cách nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ngoại trừ điểm sáng Công Phượng ra thì những cái tên khác trên hàng công cũng không để lại ấn tượng gì quá nổi bật mà chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Quang Hải không tạo được điểm nhấn mới, vẫn có những khoảnh khắc làm bàn đẳng cấp nhưng không còn có được sự bùng nổ như ở Thường Châu hay AFF Cup. Đức Chinh và Tiến Linh thi không thể hiện được nhiều vì những lý do khác nhau.

Trở về từ ĐTQG, các tiền đạo này được kỳ vọng rất lớn vào việc sẽ giúp CLB chủ quản giành được những chiến thắng quan trọng nhưng màn trình diễn của họ không đủ để làm NHM đủ thỏa mãn. Tiền đạo Tiến Linh thì mới trở lại sau chấn thương nên phong độ cũng như cảm giác bóng của anh là không thực sự tốt. Một tiền đạo khác là Hà Đức Chinh dù ra sân thường xuyên trong màu áo SHB Đà Nẵng nhưng anh luôn bị HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích về phong độ của mình. Tính ra, sau 10 vòng đấu đầu tiên, tiền đạo gốc Phú Thọ này mới chỉ duy nhất có một lần được ăn mừng bàn thắng, còn lại đều là những cái ôm đầu đầy thất vọng. Tuy nhiên, theo thông báo mới đây của chính HLV Lê Huỳnh Đức thì Chinh "đen" (biệt danh của Đức Chinh) đã gặp phải chấn thương ở cổ chân từ khi thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2020. Bởi vậy anh về thi đấu cho CLB thì chỉ có thể chạy và chuyền chứ không thể sút được vì quá đau.

Niềm hy vọng số 1 trên hàng công là Công Phượng cũng đang có chuỗi ngày chật vật tại Incheon United (K.League) khi không thể tìm được tiếng nói chung với các đồng đội. Đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa có được bất kỳ bàn thắng nào hay một pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội lập công.

Trong số những tiền đạo mà chúng ta quen mặt trong những năm qua thì chỉ có Văn Toàn là đỡ hơn cả. Tại V.League 2019, tiền đạo của HAGL đã có được 5 bàn thắng cho riêng mình sau 10 vòng đấu. Thế nhưng, không phải lúc nào tiền đạo này cũng nổ súng thường xuyên bởi anh thi đấu thường không được ổn định.

Phong độ đi xuống thảm hại

Một vấn đề nan giải nữa mà HLV Park Hang-seo phải lo lắng là các trụ cột của ông hiện đang thi đấu phập phù và có dấu hiệu sụt giảm phong độ nghiêm trọng. Đầu tiên, phải kể đến đội trưởng của ĐTQG Việt Nam Quế Ngọc Hải khi anh đang đánh mất chính mình tại V.League 2019.

Chuyển đến Viettel với kỳ vọng sẽ là tấm lá chắn thép nơi hàng thủ của đội bóng quân đội nhưng những gì mà trung vệ này làm được thì thực sự đáng báo động. Anh thường xuyên phải ngồi trên khán đài dự khán bởi phải lĩnh án treo giò vì lối chơi quá mức thô bạo. Đến khi anh mãn án thì khả năng đọc tình huống cũng như đưa ra các tình huống cản phá không được tốt như trước. Điển hình là trong trận thua với tỷ số 0-3 trước HAGL, trung vệ gốc Nghệ An thi đấu không tốt khi không có được các pha phá bóng thường thấy và để đối phương dễ dàng qua mặt.

Trung vệ thép của ĐTQG Quế Ngọc Hải sa sút phong độ kể từ khi chuyển sang Viettel FC.

Tiếp đến là Trọng Hoàng, tân binh mới của Viettel ở mùa giải năm nay cũng không có được phong độ tốt nhất bởi anh chưa được thi đấu bất kể một phút nào tại V.League 2019. Lý do bởi Trọng Hoàng chuyển sang đội bóng quân đội khi đội bóng này đã chốt danh sách thi đấu buộc anh phải ngồi ngoài hết lượt đi.

Cảnh ngộ gần giống với Trọng Hoàng, đến thời điểm này, tân binh của CLB Hà Nội Bùi Tiến Dũng mới có một trận đấu "chào sân" khi Hà Nội FC gặp SHB Đà Nẵng. Một phần vì anh dính chấn thương ở giai đoạn đầu mùa giải, một phần vì thủ thành Văn Công thi đấu khá ổn định ở cả đấu trường quốc nội lẫn AFC Cup. Việc ngồi ngoài khá lâu cũng đã ít nhiều khiến "thủ thành quốc dân" không có phong độ tốt nhất. Điển hình là những pha tiếp bóng rất hớ hênh trong trận đấu với U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua.

Ở trận đấu với SHB Đà Nẵng, trong lần hiếm hoi được bắt chính thì thủ thành này cũng trực tiếp mắc lỗi dẫn đến hai bàn thua không đáng có. Ngoài ra, các cầu thủ xuất ngoại như Văn Lâm, Công Phượng và Xuân Trường cũng không được như mong đợi. Nếu Như Xuân Trường đang cho thấy sự "hồi xuân" trở lại khi liến tiếp đóng góp bàn thắng và những đường kiến tạo cho đồng đội lập công thì Phượng vẫn đang loay hoay tìm bàn thắng đầu tiên tại K.League. Văn Lâm thì đỡ hơn cả khi anh được thi đấu liên tục nhưng đội bóng mà anh đầu quân lại liên tiếp để thua bởi công cùn, thủ kém.

King's Cup 2019 chỉ còn ít ngày nữa là khơi tranh nhưng với tình hình như hiện tại của các học trò khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc vô cùng lo lắng. Liệu rằng HLV Park Hang-seo có biện pháp nào để cải thiện phong độ và mài sắc hàng công của ĐTQG Việt Nam trước thềm những giải đấu lớn?

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bai-toan-dut-diem-phong-do-phap-phu-va-noi-lo-cua-thay-park-truoc-them-kings-cup-2019-a434726.html