Bài thuốc trị 'dứt điểm' bệnh trĩ từ những 'kỳ hoa dị thảo' Núi rừng

Ba Vì, một vùng quê phía Bắc là nơi để lại nhiều thành tích chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước và còn là vùng đất có nhiều cây dược liệu quý Việt Nam

Ba Vì, một vùng quê phía Bắc là nơi để lại nhiều thành tích chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước và còn là vùng đất có nhiều cây dược liệu quý Việt Nam. Tuy nhiên, việc khai hoang cùng sư khai thác của con người đã khiến những loài thuốc quý cũng dần khan hiếm. Để bảo tồn những loài thảo dược quý hiếm. Lương y Lý Thị Hồng với lòng tâm huyết yêu nghề lương y đã dày công lên núi tìm kiếm dược liệu rồi mang về trồng tại vườn nhà.

Lương y Hồng cho biết: Để thu gom cây thuốc, mọi người trong gia đình tôi phải tự lên rừng kiếm. Ngoài ra còn phải thuê người dân trên bản đi lùng tìm bán lại. Quả thực, đi hái thuốc rất nguy hiểm, mấy lần tôi bị bỏ mạng trên núi. Thường những cây thuốc quý hay mọc trên tận vách núi cao. Sau này, gia đình lương y Hồng còn tiến hành đầu tư các vườn chuyên trồng cây thuốc quý. Tuy nhiên, đa phần những cây thuốc này rất khó sống và chi phí đầu tư khá tốn kém.

Lương y Hồng cho biết : mẹ tôi vẫn dạy rằng "bốc thuốc cứu người chính là để làm phúc". Từ bài thuốc mà tổ tiên truyền lại, chủ yếu là phương pháp truyền thống là sắc uống, hiện nay lương y Hồng cùng gia đình đã nghiên cứu và bào chế thành nhiều dạng như cao lá, bột ngâm để vừa dễ dàng trong cách dùng thuốc hiệu quả lại tiện sử dụng cho bệnh nhân không có thời gian sắc nấu.

“Kỳ hoa dị thảo” của núi rừng trong bài thuôc trĩ

Nói về bệnh trĩ, Lương y Hồng cho biết bài thuốc của bà gồm trên 50 vị :hương nhu,vông nem,thầu dầu tía,thiên lý, thắng ma,củ gai,hòe hoa,hoàng đằng….và còn rất nhiều thành phần quý hiếm khác. Bài thuốc có tác dụng tiêu viêm, liền sẹo, nhuận tràng, bổ khí nên hiện tượng táo bón mãn cũng sẽ được chữa khỏi hoàn toàn, trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, trĩ đã đi mổ bị tái phát cũng đều khỏi sau khi sử dụng bài thuốc này.

9/50 thảo dược có trong bài thuốc của Lương Y Lý Thị Hồng.

Những vị thảo dược trong bài thuốc có những vị được lấy từ rừng núi Ba Vì , cũng có những vị có thể trồng được trong vườn nhà. Khi kết hợp thành bài thuốc, mỗi vị đóng vai trò khác nhau, có vị chính, có vị phụ theo đúng luật quân-thân-tá-sứ trong Đông y để tạo ra bí quyết riêng, hữu hiệu trong điều trị bệnh trĩ.

Bài thuốc của Lương y Hồng ngoài thuốc thang sắc uống bà còn nấu thành dạng cao cứng để tiện cho nhiều bệnh nhân bận rộn không có thời gian sắc mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của thuốc. Về thuốc thang sắc, bà chia sẵn cho bệnh nhân thành từng gói. Mỗi ngày chỉ mất khoảng 15 phút đun với 1-1,5 lít nước uống thay nước trong cả ngày.

Còn về cao lá trị trĩ người bệnh chỉ cần sử dụng 2 lần 1 ngày theo đúng hướng dẫn trong hộp. Với bài thuốc này chỉ sau khoảng 7 – 10 ngày sử dụng thuốc, búi trĩ sẽ bắt đầu co lại.Sau 1 - 2 tháng sử dụng thuốc trĩ, múi trĩ sẽ co hết. Tuy nhiên để các múi trĩ này không còn quay lại thì người bệnh cần kiên trì sử dụng khoảng 2 - 4 tháng thuốc..

Hình ảnh Lương Y Hồng đang nấu cao thảo dược trị trĩ

Lương y Hồng còn khuyên bệnh nhân bên cạnh việc dùng thuốc người bệnh trĩ cũng nên kiêng một số loại thực phẩm để bệnh không nghiêm trọng và thuốc nhanh phát huy công dụng.Bệnh nhân hạn chế những thực phẩm cay nóng như ớt, hạt tiêu, gừng, mù tạp… đây là những gia vị có tính nóng, nếu có thể nên kiêng hẳn. nên ăn ít những thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ chiên, xào. Hạn chế uống các loại rượu bia, nước uống có ga…

Người bệnh nên ăn nhiều rau và hoa quả mềm, tăng cường uống nước nhiều và vận động thể thao nhẹ tùy theo sức khỏe bản thân để khí huyết lưu thông đều đặn”.Lương y Hồng nhấn mạnh.

Bệnh nhân vui mừng vì thoát khỏi căn bệnh trĩ. Với bài thuốc gia truyền này, có hàng nghìn bệnh nhân trên khắp cả nước đã được chữa khỏi. Trong đó, có trường hợp của bác Nguyễn Chí Phương(Hà Nội)gần 20 năm sống chung với bệnh trĩ, cuộc sống rất khó khăn vì căn bệnh này..“Tôi bị bệnh trĩ từ đầu năm 2000, mới đầu khi thấy đại tiện ra máu và có cảm giác đau rát, tôi tự ra hiệu thuốc hỏi rồi mua thuốc về uống, tôi vẫn còn nhớ mỗi hộp thuốc uống trong vòng một tháng có giá khoảng gần 2 triệu đồng, ba tháng đầu tiên tôi cảm thấy đỡ, không còn hiện tượng đau rát khó chịu, nhưng cứ ngưng uống thuốc là bệnh lại có vẻ nặng hơn, đến đầu năm 2013 thì búi trĩ sa ra ngoài, tôi phải phẫu thuật cắt búi trĩ vì đi lại rất bất tiện, cảm giác đau đớn mỗi khi di chuyển khiến tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì, nhưng đến tháng sáu -2014 đi khám lại, búi trĩ khác lại tiếp tục xuất hiện”,

Một lần tình cờ được một người bạn giới thiệu, bác Phương liền gọi điện hẹn gặp lương y Hồng nhờ điều trị trĩ, sau một tháng điều trị búi trĩ của bác Phương đã co lại, không còn hiện tượng táo bón. “Thật may mắn rằng tôi gặp được bài thuốc điều trị bệnh trĩ tại nhà của lương y Hồng, chứ không lại mất tiền oan mà trĩ không khỏi”, bác Phương nói với giọng mừng vui ra mặt.

Trường hợp anh Thái Phi Hoàng ( Nghệ An) anh Hoàng bị trĩ đã hơn chục năm: "Tôi mắc trĩ từ khi mới 30 tuổi, đến khám tại viện thì họ nói tôi mắc trĩ nội độ 3 và chỉ định cắt bỏ búi trĩ, sau khi cắt trĩ tôi bị biến chứng rò rỉ nước hậu môn, mỗi lần đi đại tiện rất sợ vì cảm giác đau rát, đôi khi còn kèm theo máu, ngày đó còn trẻ nên tôi không hiểu biết nhiều, giá mà tôi không cắt trĩ thì giờ đâu phải khổ thế này, rõ ràng tiền mất mà tật vẫn mang. Nhưng từ khi dùng thuốc của lương y Hồng đến nay tôi cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn, mát trong, đi đại tiện không bị chảy máu nữa hiện tượng táo bón cũng không còn. Hiện giờ tôi vẫn đang uống thuốc của lương y Hồng hàng ngày, mong là hợp thầy hợp thuốc cho tôi đỡ khổ”.

Trong khuôn khổ thực hiện bài viết này, chúng tôi không nhắc được hết những bệnh nhân mà lương y Lý Thị Hồng đã cứu chữa. Thế nhưng với những kinh nghiệm quý báu của mình, các bài thuốc của bà đã có những bước đột phá khi điều trị và cứu chữa thành công cho bệnh nhân mắc bệnh trĩ. Bài thuốc dân gian chỉ rất đơn giản gồm hai loại là cao và thuốc đun uống thay nước, nhờ vậy mà đã giúp rất nhiều người khỏi bệnh trĩ và đã trở lại cuộc sống bình thường.

Sau khi đăng loạt bài về Lương y Lý Thị Hồng rất nhiều độc giả đã gọi đến tòa soạn xin thông tin liên hệ với Lương y Hồng. Để giúp bạn đọc quan tâm đến các bài thuốc đặc trị bệnh trĩ của lương y Hồng, tòa soạn xin cung cấp số điện thoại duy nhất của lương y Hồng 0974.235.422

Quyên Zuzi

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/bai-thuoc-tri-dut-diem-benh-tri-tu-nhung-ky-hoa-di-thao-nui-rung-17319.html