Bài thuốc quý chữa khỏi bệnh gout của nữ lương y nức tiếng Hà thành

Với lịch sử hơn ba trăm năm, bài thuốc chữa bệnh Gout của Lương y Nguyễn Thị Hường trú tại Mỹ Đức- Hà Nội đã khiến nhiều bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiện đại này thoát khỏi tình trạng đau đớn, chặn đứng biến chứng viêm khớp cấp, suy thận, hoại tử,…

Nhờ tính ưu việt và khả năng chữa bệnh hiệu quả, bài thuốc của Lương y Nguyễn Thị Hường đang được đông đảo thế giới những người mắc Gout rỉ tai nhau như một địa chỉ tin cậy, uy tín.

Bài thuốc chữa Gout gia truyền

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề bốc thuốc chuyên chữa các bệnh xương khớp. Lương y Nguyễn Thị Hường trú tại Mỹ Đức- Hà Nội đang là người nắm giữ nhiều bài thuốc hay chữa các bệnh về xương khớp như: thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy, vôi hóa cột sống,…đặc biệt hơn cả là bài thuốc chữa Gout có lịch sử gần ba trăm năm tuổi từ hạt chuối sứ, củ sơn thục, lá lốt, dây tơ hồng, cà gai leo, củ tỏi đỏ, củ ráy tía, củ khúc khắc, cây bồ công anh,… có tác dụng thông huyết mạch, làm xẹp các cục tophi, giảm nhẹ và mất hẳn các cơn đau do Gout gây ra.

Thuốc hoạt động theo nguyên lý vừa công vừa bổ , sau một khoảng thời gian kiên trì dùng thuốc, kết hợp chế độ ăn uống và luyện tập khoa học, bệnh nhân sẽ nhanh chóng đả thông huyết mạch, khôi phục được sức khỏe và thể trạng như ban đầu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Lương y Nguyễn Thị Hường hiện đang là truyền nhân duy nhất của dòng họ đời thứ ba nắm giữ bí quyết gia truyền chữa bệnh Gout. Không chỉ có kiến thức nền tảng về Y học cổ truyền do sinh ra trong cái nôi của gia đình chuyên bốc thuốc cứu người, Lương y Nguyễn Thị Hường còn tốt nghiệp trường Cao đẳng y tế Hà Đông.

Chính những ngày tháng nghiên cứu bài bản và khoa học đã giúp Lương y Nguyễn Thị Hường am hiểu sâu sắc cả Đông y lẫn Tây y. Sau khi tốt nghiệp, Lương y Nguyễn Thị Hường còn dành thời gian đến các vùng núi sâu thuộc Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên,…tìm hiểu cách chữa bệnh của các thầy lang người dân tộc. Cũng chính quá trình này đã giúp Lương y Nguyễn Thị Hường tìm được nguồn thuốc quý tại Hòa Bình.

Tâm sự với chúng tôi, Lương y Nguyễn Thị Hường cho biết chị rất chú trọng đến nguồn gốc nguyên liệu làm thuốc. Để có được thuốc tốt thì nguồn nguyên liệu phải đảm bảo. Nếu không tinh ý rất dễ bị những loại thuốc rẻ tiền, làm giả từ Trung Quốc bịt mắt, không có tác dụng chữa bệnh mà còn gây hại với người dùng.

Lương y Nguyễn Thị Hường cho biết thêm nguyên tắc của chị là không cắt quá nhiều thuốc một lần cho bệnh nhân, tối đa chỉ từ 3 tháng uống thuốc trở xuống. Mục đích của việc làm này nhằm đảm bảo thuốc không bị ẩm mốc, chất lượng thuốc luôn tốt nhất khi đến tay người bệnh.

Nói về bệnh Gout, Lương y Nguyễn Thị Hường cho biết: "Gout được cho là một loại bệnh lý rối loại chuyển hóa purine trong cơ thể, làm tăng hoặc giảm thải axit uric trong máu gây ra các triệu chứng đau cấp ở các khớp ngón chân, xuất hiện các cục tophi ở quanh khớp, vành tai, mắt cá chân, có sỏi thận, suy thận mạn,…Bệnh Gout thường xảy ra ở những người béo phì, đa số là nam giới ở độ tuổi từ 35 trở ra. Hầu hết bệnh nhân Gout tìm đến phương pháp chữa bệnh bằng Tây y ngay khi được chuẩn đoán mắc bệnh. Họ không lường trước được những phản ứng phụ ghê gớm do quá trình sử dụng thuốc tây lâu dài có thể gây nên như: gặp phải biến chứng suy thận, viêm loét dạ dày, tá tràng, ruột non, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, tăng nguy cơ loãng xương, tăng huyết áp, đái tháo đường, đục thủy tinh thể, xuất huyết tiêu hóa, suy thượng thận.."

Lương y Nguyễn Thị Hường khuyên bệnh nhân mắc Gout nên điều trị bằng phương pháp Đông y, tuy mất thời gian nhưng hiệu quả lâu dài, thảo dược lành tính sẽ giúp bệnh nhân tránh được những tác dụng phụ không mong muốn, đem lại cho cơ thể sự cân bằng, thanh lọc thải độc và cân bằng.

Hàng nghìn bệnh nhân Gout tìm đến

Tiếng lành đồn xa, công hiệu và tác dụng của bài thuốc trăm năm tuổi đã khiến tên tuổi của Lương y Nguyễn Thị Hường trú tại Mỹ Đức- Hà Nội được hàng nghìn bệnh nhân mắc Gout khắp gần xa biết đến. Được biết, hàng ngày Lương y vẫn gửi hàng trăm thang thuốc qua đường chuyển phát nhanh cho các bệnh nhân ở xa không có điều kiện tới thăm khám trực tiếp.

Từ Kiên Giang xa xôi, anh Trần Hữu Lực (42 tuổi) cho biết đã dùng thuốc chữa Gout của Lương y Nguyễn Thị Hường được hai tháng nay. Giọng phấn khởi, anh Lực chia sẻ qua điện thoại “Từ khi dùng thuốc của Lương y Nguyễn Thị Hường tôi không còn mất ngủ hằng đêm vì bị đau nhức các khớp. Do mới bị tôi đã kịp thời dùng thuốc của Lương y Nguyễn Thị Hường nên biến chứng giai đoạn đầu của suy thận đã dần phục hồi. Tôi mới đi xét nghiệm lại thì lượng axit uric trong máu đã giảm xuống mức bình thường, bản thân tôi cũng cảm thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều”.

Bác Nguyễn Hữu Công (60 tuổi, Hà Nội) đã mắc gout cách đây 10 năm, chữa nhiều nơi không khỏi, do dùng thuốc Tây lâu ngày bác còn bị tác dụng phụ của thuốc làm cho viêm loét dạ dày tá tràng. Sau khi dùng thuốc của Lương y Nguyễn Thị Hường, bác Công chia sẻ:“Tôi cứ dừng thuốc thì các cơn đau nhức lại tìm tới một tuần vài lần. Các khớp ngón chân của tôi đều sưng to khiến tôi không thể đi nổi giầy và rất ngại tiếp xúc với mọi người vì tự ti. Nhưng uống đến tháng thuốc thứ hai, các khớp biến dạng trên cơ thể tôi đã dần hồi phục. Thực sự tôi rất mừng với tình trạng hiện tại của mình”.

Chị Nguyễn Thị Hải (35 tuổi, Hải Dương) có bố mắc bệnh gout 5 năm. Gia đình chị mới đầu dùng thuốc Tây điều trị, nhiều loại thuốc đắt tiền từ Đức, Pháp, Hàn Quốc được người nhà gửi về cũng chỉ được một thời gian, cứ hết thuốc bệnh của ông cụ lại tái phát, đau đớn triền miên. Đọc được bài báo viết về Lương y Nguyễn Thị Hường, chị Hải liền đưa bố tới khám ngay. Không ngờ sau nửa năm dùng thuốc, giờ đây bố của chị đã có thể đi lại bình thường. Chị vui mừng cho biết: “Da dẻ bố tôi hồng hào hẳn lên, ông cũng không còn mất ngủ hằng đêm. Mới đây đi khám tổng thể, mọi chỉ sổ của bố tôi đều ở mức bình thường, mừng nhất là lượng axit uric trong máu đã ở mức cho phép. Thuốc của Lương y Nguyễn Thị Hường không những rẻ hơn mà còn rất hiệu quả so với thuốc Tây. Bố tôi cũng không khó khăn khi dùng vì thuốc khá dễ uống, mùi dịu nhẹ.”.

Lương y Nguyễn Thị Hường không nhớ nổi đã chữa trị cho bao nhiêu bệnh nhân. Ước tính mỗi năm có hàng nghìn bệnh nhân tới khám. Nhìn chồng sổ sách lưu lại tại nhà Lương y Nguyễn Thị Hường, chúng tôi phần nào hiểu được công việc chữa bệnh đầy vất vả, áp lực của Lương y Nguyễn Thị Hường. Nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên chính là thái độ ân cần, nhiệt tình của Lương y với tất cả các bệnh nhân. Có lẽ chính vì thế, tiếng tăm và sự tin tưởng của bệnh nhân dành cho Lương y Nguyễn Thị Hường ngày càng nhân rộng trên khắp mọi miền tổ quốc.

Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0902.132.058

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bai-thuoc-quy-chua-khoi-benh-gout-cua-nu-luong-y-nuc-tieng-ha-thanh-d8554.html