Bài thi tổ hợp nhẹ nhàng, thí sinh thoải mái bước vào môn thi cuối

Sau buổi sáng 10-8 với hai với bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD) hoặc tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Hóa học, Sinh học, Vật lý), chiều nay thí sinh tiếp tục bước vào phần thi cuối cùng với môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút.

Sau buổi sáng 10-8 với hai với bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD) hoặc tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Hóa học, Sinh học, Vật lý), chiều nay thí sinh tiếp tục bước vào phần thi cuối cùng với môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút.

Một phụ huynh chuẩn bị sẵn bó hoa để chúc mừng con gái hoàn thành bài thi.

Một phụ huynh chuẩn bị sẵn bó hoa để chúc mừng con gái hoàn thành bài thi.

Sau khi kết thúc phần thi và ra về trong cuối buổi sáng, đa số thí sinh vui vẻ và tự tin vì hoàn thành tốt các môn thi với đề bài được đánh giá không quá khó. Nhờ vậy, phụ huynh của nhiều em học sinh cũng cảm thấy an tâm và chúc mừng.

Đề thi tổ hợp không quá khó

Đề thi không quá khó là nhận định của nhiều thí sinh dự thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Em Nguyễn Dương Trung Kiên, cho hay đề thi dễ hơn so với năm ngoái. “Khoảng 70% đề là những câu hỏi dễ, không phải mất quá nhiều thời gian. 30% câu hỏi còn lại khó hơn, trong đó có khoảng 10% câu hỏi rất khó,” Kiên cho hay.

Cũng theo Kiên, sau ba bài thi, em thấy đề thi không quá áp lực. Cả Toán và Khoa học Tự nhiên đều có các câu hỏi khó để phân loại thí sinh nhưng số lượng câu hỏi khó không nhiều. “Chiều nay em rất tự tin với Ngoại ngữ vì đây là môn em học tốt nhất,” Kiên cho hay. Đề bài Khoa học Tự nhiên không khó nhưng vẫn có sự phân hóa thí sinh cũng là chia sẻ của thí sinh Dương Kiều Trang. Trang cho hay em làm suôn sẻ trong khoảng 80% số câu hỏi đầu tiên. 20% câu hỏi còn lại khó hơn và mất nhiều thời gian hơn. “Em thấy đề thi không đánh đố thí sinh. Sau ba môn thi, áp lực thi cử đã được giảm đi rất nhiều,” Trang chia sẻ.

Phụ huynh chờ đón thí sinh tại điểm thi.

Với Đào Xuân Minh, học sinh Trường Việt Nam-Ba Lan, trong ba môn của bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, em thấy đề Vật lý khó nhất, đề Hóa “dễ thở” hơn. “Sinh thì em không xét tuyển đại học môn này nên em chỉ cần không bị điểm liệt,” Minh chia sẻ. Theo Minh, đề thi Vật lý và Hóa, em chỉ mất 15 đến 20 phút để hoàn thành 75% số câu hỏi của đề thi vì khá dễ. “Đề không khó để kiếm 7,5 điểm nhưng từ đó đến 10 điểm thì độ khó tăng dần lên. Để đạt 9, 10 điểm em nghĩ là rất khó. Em có tới hơn nửa thời gian cho số câu hỏi khó này nhưng cuối cùng vẫn không làm hết và phải khoanh bừa một số câu,” Minh nói.

Khi được hỏi về đề thi tổ hợp năm nay, em Lê Quỳnh Duyên, cho biết: “Đối với bài thi môn tổ hợp khoa học xã hội, em thấy khó nhất là môn Lịch sử vì cấu trúc đề hơi dài và có những câu phân loại học sinh. Trong đó môn em cảm thấy tự tin nhất là môn Giáo dục Công dân. Phần kiến thức của đề thi chủ yếu vào trọng tâm lớp 12. Đối với môn Địa và Giáo dục Công dân bài ở mức trung bình dễ đạt điểm 6,7,8. Theo em đề thi không quá khó chỉ cần học hết những ý cần nắm và chắc nội dung ôn tập là hoàn toàn có thể đạt được số điểm khá trở lên”.

Trong khi thí sinh dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên khá suôn sẻ thì với các thí sinh thi bài thi Khoa học Xã hội, các em cho biết đề thi môn Lịch sử khá dài. Em Trần Minh Anh, cho hay môn Lịch sử hôm nay thực sự khó với em. “Các câu hỏi với các đáp án gần giống nhau nên quá trình làm không nắm chắc kiến thức thì dễ làm nhầm đáp án,” Minh Anh nói. Trong khi đó, em Lại Bảo Anh cũng tỏ ra lo lắng với bài thi Lịch sử. Theo Bảo Anh, đề thi môn Lịch sử khá dài và dễ nhầm lẫn trong đáp án. “Sau ba buổi thi thì em thấy đây là môn khó nhất và đề dài nhất, em cần thêm thời gian mới có thể hoàn thành,” Bảo Anh nói. Tuy nhiên, Bảo Anh cho rằng nếu nhìn tổng quan cả ba môn của bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội thì đề thi không khó.

Một chiến sĩ CSGT hỗ trợ thí sinh nhanh chóng đến điểm thi Trường THPT Ernst Thalmann (TPHCM) giữa cơn mưa tầm tã.

Tự tin thi môn ngoại ngữ

Sau ba bài thi khá suôn sẻ, các thí sinh cho biết có tâm thế khá tốt để dự thi môn cuối cùng. Chiều nay, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngoại ngữ theo hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 60 phút. Các thí sinh cho biết đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và tự tin cho môn thi cuối này, sẽ chính thức khép lại kỳ thi đặc biệt năm nay.

Vào giờ nghỉ trưa, với tình hình thời tiết năm nay diễn biến thất thường, hình ảnh những bạn sinh viên tình nguyện không ngại mọi diễn biến thời tiết hỗ trợ thí sinh tới các điểm thi, tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh, đồng thời để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhiều phụ huynh. Những hình ảnh về các chiến sĩ công an, CSGT hết mình hỗ trợ các thí sinh trong những hoàn cảnh đặc biệt đã tạo tình cảm tốt đẹp với các phụ huynh có con em dự thi tốt nghiệp THPT và người dân cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hoàn cảnh khá đặc biệt, cả nước phải căng mình để đối phó với dịch Covid-19. Tại các điểm thi đều có sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng như dân quân, công an, không chỉ làm tốt công tác bảo vệ để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, các đồng chí còn tích cực tham gia “tiếp sức mùa thi”, kịp thời hỗ trợ các thí sinh gặp khó khăn.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_229452_bai-thi-to-hop-nhe-nhang-thi-sinh-thoai-mai-buoc-vao-mon-thi-cuoi.aspx