Bãi tập kết rác bị lấn chiếm

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, xã Đức Liễu được huyện Bù Đăng quy hoạch khu đất rộng hơn 1,7 ha ở thôn 2 làm bãi tập kết rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, thời gian qua đã có đối tượng vào giăng dây và đưa máy cuốc múc thành mương lớn khiến xe vận chuyển rác không thể ra, vào sâu trong bãi mà phải đổ tràn ra đường gây khó khăn cho nhân viên Công ty dịch vụ Môi trường Xanh.

Trước đây, khu đất này của một hộ dân trên địa bàn trồng cao su đã cho khai thác. Tuy nhiên, khi thực hiện quy hoạch, hộ này đã nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, thanh lý vườn cây giao đất lại cho UBND xã Đức Liễu quản lý, sử dụng làm bãi tập kết rác theo quy định. Rác thải sinh hoạt thời gian qua được các xã hợp đồng với Công ty dịch vụ Môi trường Xanh trên địa bàn thu gom, vận chuyển.

Bãi tập kết rác xã Đức Liễu bị múc thành mương lớn nhằm khoanh vùng không cho xe đổ rác ra, vào

Bãi tập kết rác xã Đức Liễu bị múc thành mương lớn nhằm khoanh vùng không cho xe đổ rác ra, vào

Với diện tích rộng, xa khu dân cư, giao thông đi lại thuận tiện nên không chỉ là nơi tập kết rác cho địa bàn xã Đức Liễu mà tương lai còn có các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình của huyện Bù Đăng. Diện tích rộng những tưởng sẽ thuận lợi cho việc tập kết rác, nhưng thời gian gần đây lại bị đối tượng vào giăng dây, múc thành mương rộng khoảng 1,5m, sâu 2m, dài hàng chục mét khoanh vùng không cho xe chở rác ra, vào. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu tập kết rác hiện bị thu hẹp chỉ còn khoảng 3-5 sào, trong khi phía bên trái bị ngăn cách bởi mương lớn nên xe không thể vào sâu bên trong, buộc phải đổ lấn ra ngoài đường, làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường.

Chị Hoàng Thị Nga, nhân viên Công ty dịch vụ Môi trường Xanh bức xúc: Trước đây bãi đất rộng nên thuận lợi cho việc đổ rác. Tuy nhiên, không hiểu sao lại có người đưa máy cuốc vào múc khoanh vùng nên hiện chỉ còn lại khu đất nhỏ. Thời gian gần đây, rác tập kết về nhiều không dọn kịp nên chúng tôi phải đổ lấn ra đường.

Do mương lớn nên xe đổ rác không thể di chuyển vào bãi buộc phải đổ rác tràn ra đường

Lý giải về tình trạng này, Chủ tịch UBND xã Đức Liễu Trần Văn Vĩnh cho biết: Từ trước đến nay, tất cả xe rác hợp đồng với địa phương đều chở rác vào bãi tập kết đổ bình thường. Nếu có đối tượng làm như nêu trên là sai quy định. UBND xã sẽ vào cuộc làm rõ theo đúng quy hoạch, không để sử dụng đất vào mục đích khác.

Việc múc mương quá sâu, rộng, dài nhằm khoanh vùng, ngăn cản xe chở rác ra, vào cũng như lấn chiếm diện tích bãi rác cần được xử lý nghiêm. “Chúng tôi sẽ cử cán bộ địa chính, lực lượng chức năng vào kiểm tra hiện trường, tìm hiểu xem gia đình nào, đối tượng nào, bộ phận nào múc đất như thế và sẽ kiên quyết xử lý để phục vụ việc đổ rác, đảm bảo vệ sinh môi trường” - ông Vĩnh cho biết.

Quy hoạch được khu đất làm bãi rác tập trung ở xã Đức Liễu như hiện nay là rất khó, không phải địa phương nào cũng làm được. Vì vậy, không chỉ lãnh đạo xã Đức Liễu mà lực lượng chức năng huyện Bù Đăng cũng cần sớm vào cuộc xử lý nghiêm hành vi vi phạm nêu trên.

Vũ Thuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/327/144937/bai-tap-ket-rac-bi-lan-chiem