Bãi tập kết cát không phép gây ô nhiễm môi trường

Thời gian qua, người dân sinh sống dọc theo tuyến đường Âu Cơ (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) liên tiếp phản ánh về một bãi tập kết cát trắng không phép hoạt động gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT) khiến cho nhiều hộ dân sinh sống gần đó bức xúc.

Thời gian qua, người dân sinh sống dọc theo tuyến đường Âu Cơ (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) liên tiếp phản ánh về một bãi tập kết cát trắng không phép hoạt động gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT) khiến cho nhiều hộ dân sinh sống gần đó bức xúc.

Bãi tập kết cát trái phép hoạt động gây ÔNMT ở đường Âu Cơ.

Bãi tập kết cát trái phép hoạt động gây ÔNMT ở đường Âu Cơ.

Qua quan sát, bãi tập kết cát trắng này nằm tại khu đất trống rộng chừng 500m2, nằm ngay bên cạnh số nhà 444-Âu Cơ. Bãi cát trắng không phép trên có quy mô khoảng 100m3 và nằm ngay mặt tiền trên đường Âu Cơ. Theo người dân sinh sống tại đây cho hay, mỗi ngày có đến hàng chục lượt xe ben, xe tải thường xuyên ra vào chở cát đi, tiếng máy xúc, tiếng phương tiện ra vào ầm ĩ từ sáng sớm đến đêm tối gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ gần đó. Không những thế, các xe tải khi ra vào bãi tập kết cát thường xuyên làm rơi vãi cát xuống đường gây mất an toàn giao thông. Bãi tập kết cát tự phát này hoạt động rầm rộ nhưng không hề có tường rào che chắn, mỗi khi có gió là bụi mù mịt làm cho không khí xung quanh luôn trong tình trạng ô nhiễm.

Anh N.V.T (1975, trú P. Hòa Khánh Bắc) chia sẻ: "Tình trạng xe tải chạy nhanh, làm rơi vãi đất cát thường xuyên diễn ra, nhất là vào những hôm trời có gió thì cát bụi bay thẳng vào nhà, cả khu phố mù mịt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi và nhiều hộ dân trong khu phố, mong sao chính quyền địa phương sớm có biện pháp chấn chỉnh, xử lý".

Trao đổi với ông Đặng Đức Nhật- Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Bắc, ông cho biết: "Bãi tập kết cát trắng kia là tự phát, không hề được chính quyền địa phương cấp phép hoạt động, người dân thấy khu đất trống nên tự ý lập thành điểm kinh doanh cát trắng. Qua kiểm tra, UBND phường đã ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh di dời 2 lần, nhưng đến nay chủ hộ kinh doanh vẫn chưa thực hiện. UBND phường sẽ ra thông báo di dời đến hộ kinh doanh, tập kết cát trái phép này lần cuối. Nếu hộ kinh doanh vẫn ù lì, không chịu di dời. UBND P. Hòa Khánh Bắc sẽ tham mưu UBND Q. Liên Chiểu, Phòng Tài nguyên Môi trường quận sẽ ra văn bản xử phạt hành chính".

Ông Nguyễn Nhường- Phó Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu cũng cho hay: UBND Q. Liên Chiểu sẽ chỉ đạo UBND P. Hòa Khánh Bắc tiến hành kiểm tra, xử lý triệt để bãi tập kết cát trắng không phép nói trên. Vì nhu cầu sử dụng cát trong xây dựng trên địa bàn Q. Liên Chiểu là rất lớn, chính vì thế, UBND quận cũng sẽ tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, các cá nhân, doanh nghiệp này phải cam kết bảo vệ môi trường, bãi tập kết cát phải xa trường học, khu dân cư thì mới được cấp phép.

NGUYỄN QUANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_226259_bai-tap-ket-cat-khong-phep-gay-o-nhiem-moi-truong.aspx