Bãi tập kết cát đe dọa sông Thạch Hãn - Quảng Trị: Hàng nghìn khối cát được lấy từ đâu?

Theo chính quyền xã Triệu Thượng, trong quá trình giám sát việc thực hiện khắc phục đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp sau mưa lũ, lượng cát được thu gom và vận chuyển ra khỏi địa phương chỉ khoảng 500 khối.

Trước đó, Gia đình Việt Nam đã có đăng tải bài viết phản ánh việc một bãi tập kết cát trái phép nằm sâu trong rừng tràm khu vực Khe Trái, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị) hoạt động trong một thời gian dài mà chính quyền sở tại chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Bãi tập kết cát "khủng" trái phép do ông Bùi Ngọc Hải quản lý tại khe Trái xã Hải Lệ.

Bãi tập kết cát "khủng" trái phép do ông Bùi Ngọc Hải quản lý tại khe Trái xã Hải Lệ.

Cụ thể, bãi tập kết cát nằm ngay cạnh một nhánh sông vô cùng thuận tiện cho việc thuyền đưa cát về tập kết. Xung quanh bến bãi chẳng có bảng hiệu, tường rào che chắn cũng như không có hệ thống xử lý chất thải. Bên trong bãi có hàng nghìn khối cát được tập kết tràn lan, chất thành đống cao.

Việc xuất hiện bãi tập kết cát trái phép này đã tạo điều kiện cho “cát tặc” lộng hành, khiến con sông lịch sử Thạch Hãn bị tàn phá, cuộc sống bị đảo lộn, nhà cửa của người dân không biết sẽ sụp đổ xuống sông lúc nào.

Ông Bùi Ngọc Hải - người quản lý và chịu trách nhiệm về bến bãi tập kết cát này cho biết, khu đất này là bãi đổ thải của công trình cao tốc Cam Lộ - La Sơn, vì đã được san, gạt có sẵn mặt bằng nên ông đã thuê đất của một người dân để làm bến bãi tập kết cát. Ngoài giấy viết tay thuê đất, bãi tập kết cát không hề có giấy phép.

Nói về nguồn gốc cát được tập kết ở đây ông Hải cho hay, cát được lấy từ việc thực hiện dự án cải tạo đất, cát bồi lấp nhà dân tại thôn Trấm xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong), vì không có bến bãi tập kết nên ông đã xin thay đổi phương án di chuyển đất, cát bằng thuyền về tập kết tại khu vực khe Trái xã Hải Lệ.

Chủ tịch xã Triệu Thượng khẳng định, đơn vị được hợp đồng chỉ mới vận chuyển khoảng 500 khối cát ra khỏi địa phương

Vào cuộc tìm hiểu được biết, vào ngày 26/2, UBND huyện Triệu Phong đã ký quyết định phê duyệt phương án khắc phục đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp sau mưa lũ. Theo quyết định này, huyện đồng ý cho UBND xã Triệu Thượng hợp đồng với doanh nghiệp tổ chức san gạt, cải tạo, múc vận chuyển lớp đất, cát bùn thải bồi lấp do mưa lũ với tổng diện tích là 43 ha.

Trong đó, diện tích do các hộ gia đình tự cải tạo bằng hình thức thuê máy cày để cày, đào đất san gạt tại chỗ để canh tác là 36,8 ha. Diện tích hợp đồng với doanh nghiệp tổ chức san gạt, múc vận chuyển lớp đất, cát bùn thải là 6,92 ha. Khối lượng đất, cát dự kiến di chuyển khỏi địa phương là gần 22.000m3. Thời gian thực hiện di chuyển từ ngày 26/2 đến ngày 29/3.

Ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch xã Triệu Thượng cho biết, sau những đợt lũ, địa phương có diện tích lớn đất sản xuất bị bồi lấp khoảng 80 ha, trong đó có 40ha, qua rà soát có 40 ha cát bồi lấp từ 0,3m trở lên, sau đó xã đã xây dựng phương án để khắc phục đất cho bà con sản xuất.

Trên cơ sở quyết định phê duyệt của UBND huyện, xã đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Hưng Thành và ông Bùi Ngọc Hải là thành viên của công ty này để thực hiện phương án san gạt vận chuyển đất, cát trên diện tích bị bồi lấp. Trong đó, có 7ha cần phải khắc phục bằng phương tiện cơ giới gồm có 2 vị trí tại thôn Trấm và 1 vị trí tại thôn Ngũ Hiệp với trữ lượng hơn 40.000 khối.

Cũng theo ông Dũng, sau khi làm hợp đồng, đơn vị tiến hành làm tập trung chủ yếu tại thôn Ngũ Hiệp, còn thôn Trấm mới đăng kí làm và giám sát làm từ ngày 20/3. Từ khi báo chí phản ánh thì họ chỉ mới làm được 5 ngày, với trữ lượng khai thác và vận chuyển đi ra ngoài địa phương khoảng 500 khối. Hiện tại còn khoảng 4000 khối chưa vận chuyển ra khỏi địa bàn, nhưng đến này đã hết thời hạn cho phép, nên xã đã yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển.

"Họ chỉ mới thực hiện được 5 ngày và như đánh giá thì lượng cát ở đây không nhiều vì bao gồm cả đất, cát và bùn thải. Qua kiểm tra giám sát của chính quyền địa phương thì khối lượng cát lấy được khoảng 500 khối, còn việc họ có lấy cát ở chỗ nào về tập kết tại xã Hải Lệ thì tôi không rõ”, ông Dũng khẳng định.

Một lượng lớn cát được tập kết trước đường vào bến bãi

Từ những lời khẳng định của ông Dũng, lượng cát mà Công ty Hưng Thành vận chuyển ra khỏi địa bàn xã Triệu Thượng mới chỉ khoảng 500 khối. Tuy nhiên, thời điểm mà PV ghi nhận tại bãi tập kết cát “khổng lồ” trái phép do ông Bùi Ngọc Hải quản lý đang tập kết hàng nghìn khối cát xây dựng. Điều này khiến dư luận hoài nghi về nguồn gốc cát đang hiện hữu tại khu vực khe Trái xã Hải Lệ.

Bãi tập kết cát trái phép đang hoạt động và diễn ra trên địa bàn xã Hải Lệ, thế nhưng, ông Nguyễn Thuận – Chủ tịch xã này lại cho rằng, bến bãi này được họ thuê lại đất của người dân để tập kết cát lấy từ địa bàn xã Triệu Thương nên địa phương không liên quan và việc tập kết này chỉ là tạm thời nên không có giấy phép.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bai-tap-ket-cat-de-doa-song-thach-han-quang-tri-hang-nghin-khoi-cat-duoc-lay-tu-dau-d168174.html