Bãi sản xuất gạch bê tông nhếch nhác

Người dân tại khu vực phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phản ánh đến Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng về hiện trạng nhếch nhác, mất cảnh quan đô thị tại bãi sản xuất gạch bê tông nằm ngay dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương (phường Hòa Xuân).

Người dân tại khu vực phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phản ánh đến Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng về hiện trạng nhếch nhác, mất cảnh quan đô thị tại bãi sản xuất gạch bê tông nằm ngay dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương (phường Hòa Xuân).

Khu vực bãi sản xuất gạch bê tông ngay dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương thuộc địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Khu vực bãi sản xuất gạch bê tông ngay dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương thuộc địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Theo người dân, bụi đất từ bãi sản xuất gạch bê tông không được che đậy kỹ càng thường xuyên tấp thẳng vào khu dân cư ngay bên cạnh. Ngoài ra, việc xe tải vận chuyển các khối bê tông từ bãi đi ra các tuyến đường xung quanh thường xuyên rơi vãi đất xuống nền đường gây ô nhiễm, mất cảnh quan.

Ngày 4-5, qua ghi nhận của phóng viên tại khu vực trên cho thấy phản ánh của người dân là có cơ sở. Bãi sản xuất gạch bê tông được xác định nằm tại một khu đất cạnh tuyến đường Thanh Lương 25. Khu đất trên có diện tích khoảng 400m2, trên nền đất có nhiều khối gạch bê tông đang trong quá trình xây dựng. Tại bãi sản xuất có nhiều khối đất cao không được che đậy kỹ càng. Trong thời tiết khô nóng hiện nay, việc không che chắn các bãi đất khiến bụi đất ô nhiễm rất dễ tấp thẳng vào khu dân cư nằm ngay bên cạnh. Ngoài ra, xung quanh khu vực chỉ được khoanh rào bằng lưới B40 không đủ công năng để che chắn bụi. Không những thế, các xe tải khi ra vào bãi thường xuyên làm rơi vãi đất cát xuống đường Thanh Lương 25 tạo thành lớp đất màu trắng dày cộm gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm.

Ông Nguyễn Q. (29 tuổi, trú phường Hòa Xuân) thường xuyên ngang qua khu vực này cho biết: "Tình trạng xe tải chạy từ trong bãi sản xuất gạch bê tông di chuyển ra các tuyến đường xung quanh khu vực thường xuyên làm rơi vãi đất cát, tuy nhiên vẫn không thấy người chịu trách nhiệm dọn dẹp. Lớp bụi đất càng ngày càng dày thêm khiến cho cảnh quan tại tuyến đường Thanh Lương 25 trở nên nhếch nhác. Đặc biệt, bãi sản xuất gạch bê tông trên nằm cạnh khu vực có dân cư sinh sống. Mỗi khi trời trở gió, việc bụi bẩn xuất phát từ bãi sản xuất, bụi từ tuyến đường Thanh Lương 25 tấp thẳng vào nhà khiến người dân rất bức xúc. Tôi hy vọng chính quyền địa phương cũng như đơn vị sản xuất nhanh có giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời để trả lại cảnh quan sạch đẹp tại khu vực”.

Trong thời tiết khô nóng hiện nay, việc không có sự che đậy các bãi đất khiến bụi đất ô nhiễm rất dễ tấp thẳng vào khu dân cư nằm ngay bên cạnh.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Nguyễn Đăng Lộc cho biết, bãi sản xuất gạch bê tông cuối đường Thanh Lương 25 do ông Hoàng Trọng Phi (trú phường Hòa Xuân) làm chủ. Nguyên trạng trước đây của bãi là khu vực đất trống, người dân thường vứt rác ra địa điểm này gây nên mất cảnh quan, ô nhiễm. Năm 2017, ông Hoàng Trọng Phi xin mượn đất của phường Hòa Xuân để xây dựng bãi sản xuất gạch bê tông. Việc cấp giấy phép hoạt động tại bãi sản xuất cũng đã được quận Cẩm Lệ cho phép.

Sau khi đi vào hoạt động, chính quyền phường thường xuyên ra quân nhắc nhở đơn vị sản xuất phải giữ vệ sinh môi trường; yêu cầu tưới nước tại khu vực để bụi không tấp vào khu dân cư gây ảnh hưởng đến người dân. Trước phản ánh của người dân, cũng như qua trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Lộc cho biết, sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp đến khu vực trên để kiểm tra, đồng thời sẽ có những giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm tại bãi sản xuất gạch bê tông của ông Hoàng Trọng Phi, trả lại cảnh quan sạch đẹp ở đây.

Ngọc Quốc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_242597_bai-san-xuat-gach-be-tong-nhech-nhac.aspx