Bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường

Trên lề đường Trường Sa, gần ngay sát một hầm chui dành cho người đi bộ thuộc địa bàn xã Đông Hội, huyện Đông Anh từ mấy tháng nay hình thành một bãi rác thải tự phát. Nhiều người dân đã mang tới đây đổ, vứt trộm không chỉ rác thải sinh hoạt mà còn cả phế thải xây dựng cùng vô số các loại chất thải khác.

Bãi rác thải này không chỉ làm khu vực trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan mà mùi xú uế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến người qua lại, đặc biệt là khách bộ hành hằng ngày đi qua hầm chui. Chế tài xử phạt đối với hành vi này đã có. Cụ thể, Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt nêu rõ: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi đổ rác ra đường bộ không đúng nơi quy định.

Vì vậy, rất mong các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng tiến hành thu gom, dọn hết số rác thải lưu cữu tại đây, trả lại cảnh quan môi trường sạch sẽ. Đồng thời, có biện pháp giám sát, áp dụng việc xử phạt mạnh tay đối với các trường hợp vi phạm vứt, đổ rác bừa bãi ra hầm chui kể trên bên cạnh các biện pháp khác để ngăn bãi rác tái hình thành.

Trịnh Viết Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/992625/bai-rac-thai-tu-phat-gay-o-nhiem-moi-truong