Bãi rác ngay trên tỉnh lộ

Trên trục Tỉnh lộ 427 chạy từ thôn Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội) đi huyện Thường Tín (Hà Nội) đoạn qua thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy (Thanh Oai) có bãi rác lớn nằm ngay lề đường.

Đây là khu tập kết rác thải của 4 thôn: Dư Dụ 1, Dư Dụ 2, Dụ Tiền, Gia Vĩnh nên lượng rác đổ về đây rất lớn. Mặc dù ngay trên bãi rác có tấm pa nô ghi khẩu hiệu: “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường” nhưng bên dưới thì rác thành đống cao, tràn ra cả đường, bốc mùi khó chịu (xem ảnh). Nhiều khi lực lượng tập kết còn đốt cả rác, ni lông, khói bay mù mịt. Nhiều người tham gia giao thông thường xuyên qua lại tuyến đường này rất bức xúc trước việc bãi tập kết rác nằm ngay cạnh đường đi, gây ô nhiễm môi trường.

Để bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan trên trục tỉnh lộ, rất mong chính quyền địa phương phối hợp với công ty môi trường có biện pháp giải quyết tình trạng rác thải ô nhiễm trên địa bàn.

Bài và ảnh: DUY VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/bai-rac-ngay-tren-tinh-lo-538038