Bài phát biểu, diễn văn cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay, ngắn gọn, đầy đủ nhất

Hầu hết mọi cơ quan, đoàn thể đều tổ chức một buổi lễ để tôn vinh những người phụ nữ trong ngày 20/10 . Một phần không thể thiếu trong các buổi lễ này là các bài phát biểu của những cá nhân đại diện hoặc các vị lãnh đạo đáng quý.

Một bài phát biểu thông thường thì không hề khó, tuy nhiên một bài phát biểu trong dịp lễ dành cho phái đẹp thì bên cạnh sự trang trọng cần phải có một chút ngọt ngào và nồng thắm. Sau đây là một vài mẫu phát biểu ngắn gọn các nhà lãnh đạo có thể tham khảo qua để tự soạn cho mình một bài diễn văn thật ý nghĩa:

Ảnh minh họa.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa ban lãnh đạo, thưa toàn thể chị em ………………………… (tên công ty, tổ chức).

Hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2017, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội lên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thay mặt BCH công đoàn ……………………, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nữ ……………………. lời chào mừng, lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt!

========

Kính thưa các đồng chí !

Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy – Luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Ở bất cứ cương vị nào, phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình.

Họ là những người chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất, họ là những người lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, họ là những người gìn giữ giống nòi và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, họ là những người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

Trong thời đại ngày nay, thời đại của khoa học công nghệ - Phụ nữ Việt Nam lại vươn lên để khẳng định mình. Năng động sáng tạo trong công tác, được tôn vinh trong xã hội nhưng vẫn không quên vai trò, vị trí và thiên chức của mình trong cuộc sống gia đình.

Ở bất kỳ lĩnh vực nào, vị trí các chị em …………………………… (tên công ty) đều phát huy được truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những người phụ nữ năng động, giỏi việc trường đảm việc nhà trong thời kỳ hội nhập.

Nhân dịp này chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí, đồng nghiệp với tấm lòng chân thành. Chúng ta trân trọng kính chúc tất cả mọi người, các đồng chí và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc tất cả chị em phụ nữ ngày 20/10 tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

========

Kính thưa các đồng chí trong hội đồng sư phạm nhà trường!

Thưa toàn thể chị em!

Trong không khí thi đua chào mừng ngày 20 tháng 10, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hòa chung cùng với niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào của các tầng lớp phụ nữ; hôm nay, Công Đoàn trường .......................... long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017). Thay mặt BCH công đoàn, ban nữ công trường ......................, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nữ trong trường, đồng thời qua các đồng chí nam gửi tới bạn gái, người yêu, bà xã các đồng chí lời chào mừng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

========

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể chị em!

Đã có biết bao nhiêu bài thơ, bài văn, bản nhạc, bao tác phẩm nghệ thuật ngợi ca vẻ đẹp hình thể, phẩm chất, trí tuệ, tâm hồn người phụ nữ. Trong một ngày vui và ý nghĩa như thế này, thật thiếu sót nếu chúng ta không bàn về phái đẹp, khám phá, cảm nhận những cái hay, góc khuất của người phụ nữ trong nhiều cung bậc của cuộc sống. A-xờ-mít đã từng nói: “Trước phái đẹp và âm nhạc, thời gian sẽ trở thành vô nghĩa”. Bởi phụ nữ và âm nhạc luôn là khu vườn xinh đẹp, bình an, hấp dẫn và cao quý. Thực vậy, tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ. Sự bí ẩn của họ luôn cuốn hút, thôi thúc cánh mày râu khám phá, chinh phục. Khi khám phá ra rồi, họ luôn được san sẻ và cảm thấy nhỏ bé trước phụ nữ. Bởi “phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh nếu bạn cho họ cơ hội, vì sở trường của họ là nhường nhịn”. Vậy nên, nhà văn Văn Công Hùng đã phải tạ ơn vợ bằng những vần thơ cháy bỏng:

“Có những lúc trốn xô bồ ta về tựa vào em

Như con tàu viễn dương thả neo bám vào đất mẹ

Cuộc đời lặng thầm, cuộc đời gào thét

Trở về bên em ta trở lại chính mình”

Trong khi đó nhà thơ Hữu Thỉnh lại ví người tình, người phụ nữ như là một nhân tố không thể thiếu trong cuộc sống này, nếu thiếu phụ nữ mọi thứ đều lẻ loi. Dường như phụ nữ là nhạc trưởng của cuộc sống, vắng họ thì cuộc sống không tồn tại, chỉ là đống hoang phế, điêu tàn:

“Anh xa em

Trăng cũng lẻ

Mặt trời cũng lẻ

Biển vẫn cậy mình dài rộng thế

Vắng cánh buồm một chút… đã cô đơn

Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn

Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím

Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến

Dù sóng đã làm anh

Nghiêng ngả

Vì em!”

========

Kính thưa các đồng chí!

Trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, người phụ nữ đã có đóng góp rất lớn vào công cuộc dựng xây, bảo vệ đất nước.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã tham gia sự nghiệp vĩ đại giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Các mẹ, các chị đã động viên, tiễn đưa chồng, con mình lên đường chiến đấu; hàng vạn chị em đã tham gia lực lượng vũ trang, TNXP, đi vào những nơi gian khổ, ác liệt; nhiều chị đã hy sinh, cống hiến trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đất nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình, đóng góp quan trọng cho thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước. Những thành quả của phụ nữ trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trên giảng đường, nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa nghệ thuật... tiếp tục làm rạng danh đất nước.

Nhiều công trình, kết quả nghiên cứu của chị em đã được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao. Nhiều tấm gương phụ nữ đã có những cống hiến quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ngày càng nhiều nữ doanh nhân thành công trong kinh doanh và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội. Phụ nữ tham gia tỷ lệ ngày càng cao trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...

Tất cả những thành tích đó, khẳng định công tác bình đẳng giới ở nước ta đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và đạt được nhiều tiến bộ, được quốc tế công nhận.

Phải nói rằng, những thành tựu đất nước đã giành được để chúng ta có được cơ đồ như ngày nay, là có sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam. Đúng như Bác Hồ đã từng nói "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bai-phat-bieu-dien-van-cho-ngay-phu-nu-viet-nam-2010-hay-ngan-gon-day-du-nhat-a407790.html