Bài phát biểu của Tổng thống Biden: Mối 'đe dọa nghiêm trọng' từ Triều Tiên và Iran; nước Mỹ sẵn sàng cất cánh

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, chương trình hạt nhân Triều Tiên và Iran là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ và cả thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, đánh dấu 100 ngày cầm quyền. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, đánh dấu 100 ngày cầm quyền. (Nguồn: AP)

Nhận định trên được Tổng thống Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên tại phiên họp chung trước Quốc hội Mỹ vào đêm 28/4 (giờ địa phương, sáng 29/4 giờ Việt Nam).

Ông khẳng định: "Chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để đối phó với các mối đe dọa từ cả 2 nước (Iran và Triều Tiên) thông qua ngoại giao và ngăn chặn cứng rắn".

Cũng trong bài phát biểu đánh dấu 100 ngày nhậm chức, Tổng thống Joe Biden khẳng định: "Giờ đây, chỉ sau 100 ngày, tôi có thể thông báo rằng, nước Mỹ một lần nữa đang tiến lên, biến nguy cơ thành khả năng, biến khủng hoảng thành cơ hội và biến thất bại thành sức mạnh".

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng thông báo về kế hoạch chi tiêu và tín dụng thuế mới trị giá 1,9 nghìn tỷ USD, mô tả đây là kế hoạch "giải cứu hiệu quả nhất trong lịch sử nước Mỹ", cho rằng, gói này cùng với kế hoạch việc làm và cơ sở hạ tầng trước đó, với tổng giá trị khoảng 4.000 tỷ USD, là khoản đầu tư then chốt đối với tương lai nước Mỹ.

Tổng thống Biden cũng kêu gọi Quốc hội thông qua kế hoạch cải cách quy mô lớn đối với ngành cảnh sát vào ngày 25/5, ngày tưởng niệm công dân da màu George Floyd tử vong khi bị cảnh sát bạo hành vào năm ngoái.

Về vấn đề thuế, Tổng thống Biden kêu gọi tăng thuế đối với các cá nhân và doanh nghiệp giàu có trong bối cảnh ông đang thúc đẩy các đề xuất chi tiêu nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động.

(theo Yonhap, CNBC)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bai-phat-bieu-cua-tong-thong-biden-moi-de-doa-nghiem-trong-tu-trieu-tien-va-iran-nuoc-my-san-sang-cat-canh-143701.html