Bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND với nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát

Nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát (Bình Dương) bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do không đáp ứng tiêu chuẩn.

Ngày 1/11, tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hồng Khanh - nguyên Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do không đáp ứng tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX đã tiến hành kỳ họp thứ 11 (bất thường).

HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX đã tiến hành kỳ họp thứ 11 (bất thường).

63/63 đại biểu tham gia kỳ họp bất thường đã thống nhất bãi nhiệm ông Nguyễn Hồng Khanh - đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX. Ông Khanh sẽ được TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vào ngày 4/11 tới.

Trước đó, ông Khanh đã bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Chân dung ông Nguyễn Hồng Khanh - Nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát (Bình Dương) bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do không đáp ứng tiêu chuẩn.

Hành vi vi phạm pháp luật của ông Khanh xảy ra từ năm 2012-2015 khi đang là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, đến khi bị khởi tố bắt giam ông đã là Bí thư Thị ủy Bến Cát.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Khanh đã móc nối cùng 2 cán bộ ngân hàng Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn mua rẻ tài sản thế chấp mà ngân hàng đang xử lý để thu hồi khoản nợ 72 tỷ đồng do 2 doanh nghiệp tư nhân vay.

Ông Khanh đã mua gần 20ha đất và máy móc thiết bị trị giá 45,7 tỷ đồng nhưng ngân hàng chỉ thu hồi nợ được số tiền 10,3 tỷ đồng tiền gây thất thoát cho nhà nước số tiền 35,4 tỷ đồng ./.

CTV Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bai-nhiem-tu-cach-dai-bieu-hdnd-voi-nguyen-bi-thu-thi-uy-ben-cat-973908.vov