Bài học về sự mạnh mẽ từ CEO thương hiệu mỹ phẩm BE'POS nổi tiếng Nguyễn Thu Hường

(ĐS&PL) Khi những cô gái trẻ trưởng thành và đứng trước quyết định về nghề nghiệp tương lai, có rất nhiều người sẽ xem kinh doanh mỹ phẩm là một lựa chọn tốt và mang giấc mơ vễ những con số khủng trong ngành mỹ phẩm ? Nhưng bao nhiêu trong số họ dành trọn tâm huyết cho ước mơ tôn vinh vẻ đẹp Việt và luôn đau đáu về 1 sứ mệnh giúp mọi phụ nữ trở nên hạnh phúc hơn?

“Tôi đã sống và làm việc 10 năm nay vì 1 mục tiêu - mang đến sự viên mãn cho phụ nữ Việt Nam, tôn vinh sức khỏe - sắc đẹp và hạnh phúc của phái nữ. Và với tôi : cách duy nhất để biết được mình có làm được những việc chưa từng làm hay không - đó là phải hành động”

Tốt nghiệp đại học Ngoại thương - với ngoại hình nổi trội cùng khả năng giao tiếp khéo léo, tự tin, cô gái trẻ Nguyễn Thu Hường ngày ấy là ứng viên sáng giá mà nhiều công ty trong và ngoài nước săn đón, chiêu mộ. Từng đảm nhiệm nhiều vị trí cao trong các công ty về du lịch, bảo hiểm cho tới kinh doanh sắt thép…và gặt hái nhiều thành công, nhưng có lẽ Chị Hường là 1 trong số ít những người dám nghĩ đến việc bỏ dở 1 công việc ổn định để theo đuổi điều mình thực sự muốn làm. Vốn yêu thích làm đẹp và luôn quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể, chăm sóc làn da của chính mình, chị Nguyễn Thu Hường bắt tay vào kinh doanh mỹ phẩm như 1 công việc tay trái cách đây 10 năm. Chị là người nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng thị trường và hiểu rất rõ tâm lý người tiêu dùng, những sản phẩm chị tìm tòi và bán ra đều trở nên hot trong giới chị em phụ nữ sành về mỹ phẩm. Từ 1 nghề tay trái, dần dần công việc kinh doanh mỹ phẩm mang đến cho chị doanh thu ổn định thậm chí càng ngày càng phát triển. Các sản phẩm chị bán hầu hết xuất xứ từ Hàn Quốc, và qua tìm hiểu về ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn cũng như sự tiên tiến trong tư duy làm đẹp của người dân xứ sở Kim Chi, chị Nguyễn Thu Hường mang nhiều trăn trở : phải làm sao để đưa tới cho phụ nữ đất nước mình sinh ra này sự xinh đẹp và hạnh phúc hơn? Cũng như làm sao để thay đổi nhận thức của mọi người dân Việt Nam rằng yêu bản thân, chăm sóc da và chăm sóc cơ thể cũng chính là 1 biểu hiện của văn minh, tân tiến? Quá tâm đắc và đam mê, chị Hường đã có 1 quyết định mà có lẽ chính là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình : nghỉ việc tại công ty đang làm và thành lập riêng cho mình 1 đế chế kinh doanh mỹ phẩm Hàn Quốc, chắp cánh cho giấc mơ tôn vinh vẻ đẹp Việt. Thành công trong việc phân phối nhiều thương hiệu nổi tiếng, mới đây, thừa thắng xông lên, Chị Nguyễn Thu Hường tiếp tục mang về Việt Nam nhãn hàng Be’POS mới - được giới chuyên môn đánh giá là siêu phẩm chắt lọc tinh hoa đến từ đất nước của làn sóng Halyu.

Be’POS là hãng mỹ phẩm được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, với rất nhiều thử nghiệm và kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường. Không chỉ thành công phân phối dòng sản phẩm sạch, chất lượng mà CEO Nguyễn Thu Hường còn nổi tiếng trong ngành mỹ phẩm khi là người dẫn đường, người hỗ trợ cho hàng nghìn phụ nữ khác biết cách kinh doanh để cải thiện kinh tế, chủ động hơn trong cuộc sống. Chỉ sau 2 tháng ra mắt, thương hiệu Be’POS đã và đang dần định vị trong tâm trí người dùng mỹ phẩm về sự chỉn chu, an toàn và lành tính. Hơn 10.000 sản phẩm bán ra là con số biết nói về sự thành công của thương hiệu tân binh này.

Chị Nguyễn Thu Hường chính là điển hình cho mẫu phụ nữ hiện đại : giỏi việc nước đảm việc nhà. Chị Hường có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng bác sĩ giỏi giang cùng 2 cậu con trai ngoan ngoãn, thông minh. Chị là người luôn tràn đầy năng lượng, luôn biết cân bằng cảm xúc, đẹp từ khí chất tự tin, trong phẩm hạnh, đao đức nghề nghiệp. Nhờ việc kinh doanh luôn đặt chữ tâm lên trên đầu, chị Hường đến nay đã gặt hái được những thành công đáng mơ ước trong sự nghiệp, công việc, được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Chúc chị ngày càng xinh đẹp, luôn tỏa sáng và mang sự hạnh phúc của mình lan tỏa đến mọi phụ nữ!

L. Hương/ Sức Khỏe 365

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/xa-hoi/bai-hoc-ve-su-manh-me-tu-ceo-thuong-hieu-my-pham-bepos-noi-tieng-nguyen-thu-huong-a294617.html