Bài học đau lòng từ việc nuôi chó thả rông cắn bé trai 7 tuổi chết thương tâm

Ngày 9/5, VKSND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với chủ nhà thả rông đàn chó cắn bé trai 7 tuổi dẫn đến tử vong.

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, VKSND huyện Kim Động đã Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị An.

4 trong số 9 con chó bà An nuôi đã cắn cháu Huyên dẫn đến tử vong

4 trong số 9 con chó bà An nuôi đã cắn cháu Huyên dẫn đến tử vong

Khoảng 18h30 ngày 3/4, cháu Nguyễn Đắc Huyên (7 tuổi) trú tại thôn Thường Vũ, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cùng với bố mẹ đang ở trọ tại nhà bà Lê Thị An (SN 1962) ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Trong lúc cháu Huyên đang chơi tại khu đất giãn dân (Sân vận động huyện Kim Động cũ) gần nhà bà An thì bị đàn chó của nhà bà An nuôi gồm có 9 con chạy ra cắn vào khắp cơ thể cháu.

Hậu quả, cháu Huyên bị thương tích phải đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Đến khoảng 23h cùng ngày thì cháu Huyên tử vong.

Tại biên bản khám nghiệm tử thi cháu Nguyễn Đắc Huyên, xác định tại vùng thái dương đỉnh bên phải, vùng mắt bên phải, bên trái, vùng mạng sườn, hạ sườn, thắt lưng, phía sau lưng bên phải, bên trái, vùng bẹn, đùi bên trái, đều rải rác các vết rách da. Kết luận giám định về nguyên nhân chết của cháu Huyên là choáng mất máu cấp do đa chấn thương, thể loại chết không tự nhiên.

Quá trình điều tra làm rõ: Bà An đã khai có nuôi 9 con chó, con to nhất nặng khoảng 30kg, con nhỏ nhất nặng khoảng 5kg, đàn chó được thả rông, không xích, không nhốt, thường xuyên chạy ra sân vận động cũ và ra chợ không đeo rọ mõm…

Mặc dù bà An biết quy định của nhà nước về nuôi chó phải đăng ký, tiêm phòng, nhốt chó, không được để chó thả rông nhưng bà An không thực hiện, nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người, phạm vào tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính như đã nêu trên.

Đây là bài học cho các hộ gia đình đang nuôi chó cần chú ý thực hiện các biện pháp nuôi thả chó theo quy định pháp luật, để chánh những sự việc đau lòng như trên./.

Nguyễn Thị Yến (VKSND huyện Kim Động)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/bai-hoc-dau-long-tu-viec-nuoi-cho-tha-rong-can-be-trai-7-tuoi-chet-thuong-tam-69801.html