Bài học đắt giá

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Hải Mạnh Cường (2002, trú P. Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) cùng anh trai là Nguyễn Hải Mạnh Hùng điều khiển ô-tô tông một nhóm người ngồi bên đường. Vụ việc khiến anh Dương Xuân H. (1996, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) bị thương tích 63%. Thời điểm gây án, Cường chỉ mới 15 tuổi 3 tháng 11 ngày, riêng Hùng bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã. Ngày 2-11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường 3 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Cường tại phiên tòa.

Bị cáo Cường tại phiên tòa.

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_197656_bai-hoc-dat-gia.aspx